Động đất mạnh ở Niu Dilân và Tônga

Sáng 7/7, một trận động đất mạnh 7,6 độ ríchte đã làm rung chuyển Niu Dilân và Tônga.

Sơ đồ nơi trận động đất xảy ra. Ảnh: THX-TTXVN

Cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra lúc 7 giờ 3 phút sáng (giờ địa phương), với tâm chấn ở độ sâu 20 km dưới đáy Thái Bình Dương, cách đảo Raoul của Niu Dilân 160 km và cách thủ đô Nucualôpha của Tônga 914 km.

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đã đưa ra cảnh báo sóng thần sau cơn địa chấn này, tuy nhiên cảnh báo đã được rút lại một giờ sau đó. Cơ quan dân phòng Niu Dilân khẳng định không có nguy cơ xảy ra sóng thần, do cột sóng đo được tại tâm chấn của trận động đất chỉ cao khoảng một mét và không ảnh hưởng nhiều đến vùng duyên hải Niu Dilân và Tônga.

Hiện chưa có thông tin về các thiệt hại sau trận động đất nói trên. Mặc dù vậy, Chính phủ Tônga đã ra lệnh đóng cửa một số trường học và di chuyển cư dân lên các vùng đất cao hơn để đề phòng. Trong khi đó, Cơ quan dân phòng Niu Dilân vẫn khuyến cáo người dân trong khu vực không nên ra bờ biển để đảm bảo tính mạng.

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN