Động đất mạnh làm rung chuyển miền Bắc Ấn Độ

 Tối 18/9, một trận động đất mạnh 6,8 độ ríchte đã làm rung chuyển toàn bộ miền Bắc Ấn Độ, khiến nhiều người thiệt mạng. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết tâm chấn của trận động đất cách thành phố Gantok, thủ phủ bang Sikkim, miền Đông Bắc Ấn Độ 60km về phía Tây Bắc.

Một người bị thương ở bệnh viên Siliguri sau trận động đất ở bang Sikkim ngày 18/9. Ảnh: AFP/TTXVN.

Theo truyền thông Ấn Độ, ít nhất hai người ở Ấn Độ và bốn người ở Nêpan đã thiệt mạng vì trận động đất và các dư chấn. Dự kiến số người thiệt mạng sẽ tiếp tục tăng tại các khu vực gần tâm chấn.

Chỉ ít lâu sau trận động đất, những dư chấn mạnh 6,1 và 5,3 độ ríchte cũng đã làm rung chuyển thủ đô Niu Đêli và nhiều thành phố lớn ở Ấn Độ như Lucknow bang Uttar Pradesh, Patna, bang Bihar, Kolkata bang Tây Bengan, Guwahati bang Assam, thủ đô Cámanđu của Nêpan và nhiều khu vực của Tây Tạng.

Ngay sau khi xảy ra trận động đất, tại thủ đô Niu Đêli, Thủ tướng Ấn Độ Mamohan Sing đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Cơ quan Ứng phó Thảm họa Quốc gia. Trong khi đó, các đội cứu hộ cũng đã được điều động khẩn cấp tới bang Sikkim.

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN