Động đất độ lớn 7 làm rung chuyển thành phố du lịch nổi tiếng của Mexico

Ngày 22/9, các phương tiện truyền thông đưa tin đã xảy ra một trận động đất độ lớn 7 làm rung chuyển thành phố du lịch nổi tiếng của Mexico.

Chú thích ảnh
Một ngôi nhà đổ sập do động đất tại bang Colima, Mexico ngày 19/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra gần thành phố Aguililla, miền Tây Mexico, tâm chấn ở độ sâu khoảng 20km.

Trận động đất xảy ở địa điểm cách thủ đô Mexico City khoảng 410 km. Động đất khiến nhiều tòa nhà bị rung lắc và cư dân thành phố Mexico City đã chạy ra khỏi nhà khi chuông báo động vang lên.

Theo hãng tin AP, thông tin ban đầu cho hay ít nhất 2 người thiệt mạng trong trận động đất này. Một số ngôi nhà bị hư hại.

Trận động đất mới nhất này xảy ra 2 ngày sau khi Cơ quan bảo vệ dân sự nước này phải ban bố cảnh báo sóng thần tại khu vực bờ biển gần tâm chấn của trận động đất độ lớn 7,7 vừa xảy ra vào hồi 13:05 (theo giờ địa phương) hôm 19/9 tại Coalcoman, bang Michoacan.

Cơ quan địa chấn quốc gia Mexico đã điều chỉnh độ lớn của trận động đất từ 7,4 lên 7,7 và thông báo ghi nhận 76 dư chấn đến thời điểm hiện tại. Theo nhà chức trách Mexico, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 10 người bị thương trong trận động đất mạnh này.

Mexico nằm trong khu vực địa chấn cao, với sự tương tác của năm mảng kiến tạo gồm Bắc Mỹ, Cocos, Thái Bình Dương, Rivera và Caribe, đồng thời cũng thuộc Vành đai lửa-vòng cung từ châu Mỹ sang châu Á, nơi tập trung tới 90% các trận động đất trên thế giới, trong đó có 8/10 trận động đất mạnh nhất.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Động đất độ lớn 7 làm rung chuyển thành phố du lịch nổi tiếng của Mexico
Động đất độ lớn 7 làm rung chuyển thành phố du lịch nổi tiếng của Mexico

Ngày 22/9, các phương tiện truyền thông đưa tin đã xảy ra một trận động đất độ lớn 7 làm rung chuyển thành phố du lịch nổi tiếng của Mexico.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN