Động cơ bốc khói, máy bay Swift Air Boeing 737 phải hạ cánh khẩn cấp

Tối 29/12 (theo giờ Mỹ), chiếc máy bay chở đội bóng rổ nam của Đại học Kansas đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Mineta San Jose ở phía Bắc bang California, Mỹ.

Chú thích ảnh
Máy bay hãng Swift Air. Ảnh minh họa: worldairlinenews.com

Đại học Kansas cho biết vụ việc xảy ra khi đội bóng đang trên đường trở về nhà từ thành phố San Jose. Máy bay Swift Air Boeing 737 đã gặp trục trặc động cơ khoảng 20 phút sau khi cất cánh. Phi công đã ngay lập tức liên hệ với sân bay San Jose để xin phép bay trở lại và hạ cánh an toàn. 

Hình ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy động cơ bị bốc khói khi máy bay đang ở giữa không trung.Trên mạng xã hội Twitter, đội bóng Đại học Kansas xác nhận mọi người trên máy bay đều an toàn. 

Lực lượng cứu hỏa San Jose đã điều nhân lực đến sân bay, song do máy bay hạ cánh an toàn nên không triển khai thêm hành động.

Đặng Ánh (TTXVN)
Máy bay hạ cánh khẩn cấp do khói 'bủa vây' buồng lái và khoang hàng hóa
Máy bay hạ cánh khẩn cấp do khói 'bủa vây' buồng lái và khoang hàng hóa

Ngày 23/8, một máy bay của hãng hàng không Hawaiian Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp ở đảo Honolulu sau khi khói "bủa vây" buồng lái và khoang chứa hàng hóa. Ít nhất 7 người đã được đưa tới bệnh viện điều trị sau sự cố này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN