Đơn xin tị nạn tại châu Âu giảm xuống mức thấp nhất trong 12 năm

Số đơn đăng ký xin tị nạn tại châu Âu đã giảm 87% trong tháng 4 năm nay. Đây là mức thấp nhất kể từ 2008.

Chú thích ảnh
Người xin tị nạn tại Hy Lạp. Ảnh: picture alliance

Văn phòng Hỗ trợ Cư trú châu Âu (EASO) ngày 11/6 đã đưa ra thông tin trên đồng thời cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là dịch COVID-19.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) dẫn thông báo của EASO: “Chỉ có 8.730 đơn xin tị nạn… mức thấp nhất trong 12 năm qua và giảm mạnh so với tháng 1 và tháng 2 - trước khi dịch COVID-19 bùng phát”.

Bản thông báo dựa trên dữ liệu tại các nước thành viên Liên minh châu Âu cùng Na Uy và Thụy Sĩ, trừ Anh.

EASO cảnh báo rằng đơn xin tị nạn giảm không đồng nghĩa với việc đây sẽ là xu thế dài hạn. EASO nhấn mạnh: “Cần chú ý rằng trước khi dịch COVID-19 xảy ra, số đơn xin tị nạn nằm trong mức cao nhất hai năm qua. Do vậy, tháng 3 và tháng 4 không phản ảnh thực sự tình hình liên quan đến người tị nạn tại EU mà bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các biện pháp xử lý dịch bệnh. Tuy nhiên, cũng không thể đánh giá rằng đơn xin tị nạn sẽ tăng trở lại khi hạn chế liên quan đến dịch COVID-19 được nới lỏng”.

EASO nhấn mạnh rằng một số quốc gia EU đã tận dụng dịch COVID-19 để giảm một số đơn tồn đọng từ trước đó.

Công dân Syria và Afghanistan vẫn nằm trong nhóm nộp đơn xin tị nạn đông đảo nhất, chiếm 28%. Con số này thực tế đã giảm so với tháng 1, trước khi dịch COVID-19 bùng phát ở châu Âu.

Mức giảm mạnh nhất là từ các công dân Venezuela, giảm tới 99% và công dân Colombia giảm tới 98%.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tòa án EU ra phán quyết bất lợi với Hungary về vấn đề người xin tị nạn
Tòa án EU ra phán quyết bất lợi với Hungary về vấn đề người xin tị nạn

Tòa án Công lý châu Âu (ECJ) ngày 14/5 đã ra phán quyết bất lợi với Hungary liên quan các trại tị nạn ở "vùng quá cảnh" tại biên giới với Serbia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN