Đội tuyển Olympic Anh sẽ giành 62 huy chương?

Đó là số huy chương mà các nhà khoa học dự báo đội tuyển Olympic Anh sẽ gặt hái được trong Thế vận hội Olympic 2012 sắp diễn ra ở Anh.

 

Ba chiếc huy chương vàng, bạc và đồng của Thế vận hội Olympic 2012. Ảnh: Internet

 

Trước đây, họ cũng từng dự báo chính xác số huy chương mà đội tuyển Olympic Anh giành được trong ba kỳ thế vận hội trước. Trong số 62 huy chương, các nhà khoa học đoán Anh sẽ có 25 huy chương vàng.

 

Tuy nhiên, những con số dự báo trên không phải là đoán mò mà có cơ sở khoa học. Ông Emily Williams, một trợ lý nghiên cứu người Anh thuộc trường kinh doanh The Tuck ở New Hampshire, đã dùng một công thức kinh tế có từ thời Thế vận hội Olympic Atlanta 1996 để tính toán số huy chương của Anh.

 

Công thức này dựa trên dân số, thu nhập bình quân đầu người, thành tích của các vận động viên thế hệ trước và ưu thế chủ nhà. Theo các nhà kinh tế, đây là những yếu tố quan trọng quyết định số huy chương của một đội trong suốt 40 năm qua.

 

Hồi Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008, họ dự báo Mỹ sẽ có số huy chương nhiều nhất nhưng Trung Quốc mới là nước giành được nhiều huy chương vàng nhất. Kết quả đúng như dự báo khi Mỹ có 110 huy chương, hơn Trung Quốc 10 huy chương. Nhưng Mỹ chỉ có 36 huy chương vàng còn Trung Quốc có tới 51.

 

 

Thùy Dương

Anh nhắm đến Top 4 tại Olympic 2012
Anh nhắm đến Top 4 tại Olympic 2012

Nước chủ nhà Anh hy vọng sẽ giành được ít nhất 48 huy chương và đứng trong Top 4 trên bảng tổng sắp tại Olympic London (Luân Đôn) 2012, sẽ khai mạc vào ngày 27/7 tới đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN