Anh nhắm đến Top 4 tại Olympic 2012

Nước chủ nhà Anh hy vọng sẽ giành được ít nhất 48 huy chương và đứng trong Top 4 trên bảng tổng sắp tại Olympic London 2012, sẽ khai mạc vào ngày 27/7 tới đây.


Theo Cơ quan thể thao thành tích cao Anh, UK Sports, mục tiêu trên chỉ cao hơn một huy chương so với thành tích mà nước này giành được tại kỳ Olympic trước đó được tổ chức ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Tuy nhiên, đoàn thể thao Anh vẫn có thể giành được từ 40-70 huy chương ở ít nhất 12 bộ môn.

 

Anh triển khai hệ thống tên lửa Rapier nhằm bảo đảm an ninh cho Olympic London 2012. Ảnh: THX/TTXVN



Bà Liz Nicholl, Giám đốc điều hành UK Sports, phủ nhận thông tin cho rằng cơ quan này hạ thấp khả năng giành huy chương của nước chủ nhà. Theo bà, nếu như mọi việc đều thuận lợi đối với các vận động viên đoàn thể thao Anh và họ đều phát huy hết khả năng trong thi đấu, thì việc giành được 70 huy chương là điều có thể.


Mục tiêu về số huy chương được dựa trên thành tích của từng bộ môn. Những môn được đầu tư nhiều nhất như đua thuyền, đua xe đạp, bơi lội và điền kinh là những môn kỳ vọng mang lại nhiều huy chương nhất, trong đó riêng bộ môn đua xe đạp đặt mục tiêu giành 10 huy chương.


Theo bà Sue Campbell, Giám đốc UK Sports, mục tiêu này phù hợp với kế hoạch đặt ra từ năm 2006 sau khi London giành quyền đăng cai Olympic 2012.


Tại Olympic 2012, nước chủ nhà sẽ có số lượng vận động viên tham dự đông nhất từ trước đến nay và các vận động viên Anh cũng nhận được nhiều tài trợ nhất, với 313 triệu bảng kể từ khi Olympic Bắc Kinh kết thúc.


Anh đã giành vị trí thứ tư trên bảng tổng sắp chung cuộc tại Olympic Bắc Kinh 2008 với 47 huy chương trong đó có 19 huy chương vàng. Thành tích này được coi là một kỳ tích đối với với đội tuyển Anh vì trước đó, tại Olympic Aten 2004, nước này chỉ giành được 9 huy chương vàng.

 

TTXVN/ Tin Tức

Thể thao Việt Nam hướng tới Olympic 2012: Niềm tự hào mang tên Việt Anh
Thể thao Việt Nam hướng tới Olympic 2012: Niềm tự hào mang tên Việt Anh

Không phải Trương Thanh Hằng, không phải Vũ Thị Hương, tấm vé tham dự Olympic thứ 2 của điền kinh Việt Nam đã thuộc về Dương Thị Việt Anh ở nội dung nhảy cao...

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN