Việt Nam dự Olympic 2012: Vui điền kinh, băn khoăn bơi lội

Theo kế hoạch, ngày 4/7 Ban tổ chức Olympic Luân Đôn 2012 sẽ công bố danh sách những vận động viên sẽ tham gia tranh tài. Dự kiến, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) sẽ lên đường dự Thế vân hội với số lượng vận động viên (VĐV) đông nhất từ trước đến nay.


Thành phần đoàn TTVN dự kiến sẽ có khoảng 60 thành viên, do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành làm trưởng đoàn. Trong đó sẽ có khoảng 20 VĐV, thuộc 11 môn thi. Đây đều là những suất chính thức dự Olympic. Như vậy, dù có được thêm suất đặc cách nào hay không thì đoàn TTVN đã có số VĐV tham dự Olympic đông nhất từ trước đến nay. Tại Olympic Athens 2004 Việt Nam tham dự với 13 VĐV ở 8 môn thi và Olympic Bắc Kinh 2008 là 11 VĐV ở 8 môn.


 

Vận động viên thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh. Nguồn: bongda.vn

 

Đặc biệt, tất cả các VĐV của Việt Nam đều có được vinh dự này bằng suất chính thức, nhờ nỗ lực thi đấu ở các giải chính thức như: Nguyễn Thị Thanh Phúc (điền kinh), Nguyễn Tiến Minh (cầu lông), Nguyễn Tiến Nhật (đấu kiếm), Phan Thị Hà Thanh, Phạm Phước Hưng, Đỗ Thị Ngân Thương (thể dục), Văn Ngọc Tú (judo), Phạm Thị Thảo, Phạm Thị Hài (rowing), Hoàng Xuân Vinh, Lê Thị Hoàng Ngọc (bắn súng), Chu Hoàng Diệu Linh, Lê Huỳnh Châu (taekwondo), Trần Lê Quốc Toàn, Nguyễn Thị Thúy (cử tạ) và Nguyễn Thị Lụa (vật tự do nữ)…


Mới đây nhất, ngày 1/7, tại giải điền kinh Các ngôi sao châu Á, diễn ra ở Cadắcxtan, VĐV nhảy cao Dương Việt Anh đã giành vé tới Olympic một cách đáng khâm phục. Dù nằm trong diện quy hoạch, nhưng thành tích của Việt Anh ở giải này vẫn khiến giới chuyên môn ngỡ ngàng. Cách đây hơn 1 tháng, thành tích của Việt Anh chỉ đạt 1m89 tại giải Grand Prix. Thế nhưng với phong độ xuất thần, cô gái này đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm vé tới Luân Đôn bằng thành tích 1m92, qua đó đạt chuẩn B Olympic. Cùng với VĐV đi bộ Nguyễn Thanh Phúc, Dương Việt Anh đã giúp điền kinh Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu với 2 suất chính thức tham dự Thế vận hội. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc thể thao Việt Nam sẽ không nhận được thêm suất đặc cách.


Bên cạnh những thành công lớn này, có một điều không vui với TTVN khi nhiều khả năng VĐV bơi Hoàng Quý Phước sẽ không thể có mặt tại Olympic. Liên đoàn Bơi lội thế giới (FINA) đã công bố danh sách gần 600 VĐV giành quyền đến Olympic Luân Đôn mà không có tên Quý Phước, dù đã đạt chuẩn B. Nguyên nhân là do FINA đã lấy thành tích từ trên xuống dưới, và thành tích của Quý Phước chưa đủ để lọt vào danh sách này. Ở nội dung 100m bướm nam, Phước chỉ đứng thứ 18 trong danh sách VĐV đạt chuẩn B với thành tích 53 giây 07, trong khi VĐV xếp thứ 6 người Hunggari Bence Polai có thành tích 52 giây 56. Hiện mới chỉ có Ánh Viên được chọn nhờ đứng thứ 5 trong danh sách 6 VĐV nhận giấy mời. Ánh Viên có được vinh dự này là do đạt thành tích 2’13’’84 ở nội dung 200m ngửa tại Giải vô địch Đông Nam Á 2012. Quý Phước vẫn có thể tới Luân Đôn bằng suất đặc cách của FINA. Tuy nhiên, theo quy định của FINA, mỗi quốc gia chỉ được quyền chọn VĐV bằng một trong hai cách: Bằng cửa chính thức hoặc đặc cách. Theo Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Đinh Việt Hùng, gần như chắc chắn là Việt Nam sẽ chọn Ánh Viên, vì VĐV này đã giành vé bằng cửa chính thức.


Dự kiến ngày 10/7 tới, các VĐV của hai đội tuyển điền kinh và thể dục dụng cụ sẽ là những thành viên đầu tiên khởi hành sang Luân Đôn. “Đại quân” của đoàn TTVN dự kiến sẽ lên đường vào ngày 18/7 và có mặt vào ngày 20/7. Hiện các VĐV ở nhiều đội tuyển đều đang tập huấn nước ngoài: Cử tạ tập tại Bungari, bơi tập huấn tại Mỹ, đấu kiếm, bắn súng, taekwondo tại Hàn Quốc, judo, vật tại Trung Quốc... Phần lớn các đội tuyển sẽ bay thẳng từ địa điểm tập huấn tới Luân Đôn. Nhờ sự tạo điều kiện của BTC Olympic Luân Đôn, các VĐV có thể sang tập trung trước nửa tháng nhằm làm quen với điều kiện thời tiết và khí hậu tại xứ sở sương mù.
Những đội tuyển còn lại sẽ lên đường theo lịch thi đấu.


Lâm Khánh

 Anh dùng tên lửa đất đối không chặn khủng bố trong Olympic
Anh dùng tên lửa đất đối không chặn khủng bố trong Olympic

Chính quyền Anh dự kiến bố trí các tên lửa đất đối không tại 6 công trình sẽ tổ chức Đại hội thể thao Olympic mùa Hè 2012 để ngăn chặn các vụ khủng bố trong thời gian diễn ra sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này tại Luân Đôn.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN