IOC điều tra nhiều nước tuồn vé Olympics ra “chợ đen”

Ủy ban Olympics Quốc tế (IOC) đã mở cuộc điều tra xung quanh những cáo buộc cho rằng, các đại lý và quan chức Olympics của nhiều nước trên thế giới đang tuồn vé tham dự Thế vận hội Luân Đôn 2012 ra “chợ đen”.

Trang web bán vé chính thức của Thế vận hội London 2012. Ảnh Internet.

IOC đã mở cuộc họp khẩn cấp sau khi tờ Sunday Times đưa tin, một phe vé ở Trung Đông tuyên bố 27 quan chức và các đại lý đại diện cho 54 quốc gia sẵn sàng vi phạm quy định về bán vé dự Thế vận hội. Một quan chức người Serbia đã chào bán 1.500 vé với giá 80.000 bảng, trong khi một cơ quan phân phối vé chính thức của Trung Quốc đồng ý bán những ghế tốt nhất trên các sân vận động với giá lên tới 6.000 bảng một chỗ.


Tờ báo cũng cho biết, ông Spyros Capralos, Chủ tịch Ủy ban Olympic Hy Lạp cũng vi phạm quy định về bán vé Thế vận hội 2012.

 

Trước đó, hôm 28/5, Tổng thư ký Ủy ban Olympic quốc gia Ukraine (NOC), Volodymyr Gerashchenko, đã phải từ chức vì vụ bê bối tuồn 100 vé Olympic 2012 ra thị trường chợ đen. Vụ việc bị phanh phui do Tổng thư ký NOC “mắc bẫy” một phóng viên đóng giả làm một “cò phe vé” người Anh muốn mua vé của Thế vận hội và ông này hứa hẹn có 100 vé để bán.

 

Theo luật Anh, bán vé Olympic London 2012 cho các phe vé bị quy vào tội hình sự và có thể bị phạt tiền lên đến 20.000 bảng.

 

 

T.H

Quan chức Ucraina “tuồn” vé Olympics ra chợ đen
Quan chức Ucraina “tuồn” vé Olympics ra chợ đen

Ngày 28/5, Tổng Thư ký Ủy ban Olympics quốc gia Ucraina (NOC) Volodymyr Gerashchenko đã từ chức vì bị cáo buộc tìm cách "tuồn" khoảng 100 vé xem Đại hội thể thao Olympics Luân Đôn 2012 ra chợ đen.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN