Quan chức Ucraina “tuồn” vé Olympics ra chợ đen

Ngày 28/5, Tổng Thư ký Ủy ban Olympics quốc gia Ucraina (NOC) Volodymyr Gerashchenko đã từ chức vì bị cáo buộc tìm cách "tuồn" khoảng 100 vé xem Đại hội thể thao Olympics Luân Đôn 2012 ra chợ đen.

Ông Gerashchenko mất chức vì bê bối phe vé. Ảnh Internet


NOC xác nhận ông Gerashchenko đã đệ đơn từ chức và cam kết sẽ hợp tác với một ủy ban điều tra độc lập vừa được thành lập, gồm ba chuyên gia luật hàng đầu ở Ucraina.


Trong tuyên bố của mình, NOC khẳng định sẽ triển khai những biện pháp khẩn cấp nhằm giải quyết vụ việc này, tránh ảnh hưởng xấu tới vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu EURO 2012 mà Ucraina là đồng chủ nhà.


Theo truyền thông Anh hồi tuần trước, ông Gerashchenko tham gia một đường dây "tuồn" vé Olympics ra chợ đen.


Vụ việc được phanh phui sau khi một phóng viên vào vai một đầu nậu Anh tìm mua vé Olympics và đã được quan chức này hứa hẹn sẵn sàng cung cấp vé.


Ngay sau khi vụ bê bối tràn được công bố, Chủ tịch NOC, huyền thoại môn nhảy sào Sergei Bubka, đã quyết định đình chỉ công tác đối với ông Olympics.


Ông Bubka cũng đã thảo luận với ban tổ chức Olympics Luân Đôn và cam kết sẽ hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra.



TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN