Doanh nghiệp Nhật hối thúc chính phủ nới lỏng xuất khẩu vũ khí

Liên đoàn các doanh nghiệp Nhật Bản (Keidanren) ngày 13/2 đã đề xuất các giải pháp nhằm nới lỏng hơn nữa những hạn chế về xuất khẩu vũ khí và tăng cường sức cạnh tranh trên toàn cầu.

Xe tăng Type 90 do Nhật Bản thiết kế và sản xuất.




Các quan chức thuộc cơ quan vận động hành lang có ảnh hưởng nhất Nhật Bản này cho biết các đề xuất bao gồm việc thiết lập một bộ phận trong chính quyền chuyên về xuất khẩu vũ khí, giống như Hàn Quốc và Anh.

Đây là lần đầu tiên cộng đồng doanh nghiệp này đưa ra những đề xuất về xuất khẩu vũ khí kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe bắt đầu theo đuổi việc sửa đổi 3 nguyên tắc hạn chế xuất khẩu vũ khí của Nhật Bản.

Tuy nhiên, giới quan sát công nghiệp lo ngại rằng hành động “tung hứng” giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp mở rộng lĩnh vực xuất khẩu có thể gây hại cho triết lý cơ bản của một quốc gia hòa bình mà các chính quyền tiền nhiệm duy trì.


T.N
Nhật Bản có thể xuất khẩu vũ khí cho Liên hợp quốc
Nhật Bản có thể xuất khẩu vũ khí cho Liên hợp quốc

Chính quyền Nhật Bản có thể cho phép xuất khẩu một số loại vũ khí cho các tổ chức quốc tế với điều kiện là họ không đứng về bên nào trong các cuộc xung đột vũ trang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN