Đoàn xe viện trợ LHQ được phép đến khu vực bị vây hãm

Chính phủ Syria đã cho phép các đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo tiếp cận tất cả 19 khu vực bị vây hãm ở nước này từ nay cho đến cuối tháng 6 này.

Các xe chở hàng cứu trợ tới khu vực ngoại ô Madaya ngày 11/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Syria, ông Staffan de Mistura, ngày 9/6 nêu rõ: "Chúng tôi đã được các nhân viên của mình ở Damascus thông báo rằng về cơ bản đã có sự chấp thuận từ chính phủ Syria cho phép tiếp cận tất cả 19 khu vực bị vây hãm". Tuy nhiên, quan chức này cũng cảnh báo rằng sự chấp thuận như vậy không có nghĩa là hàng viện trợ chắc chắn sẽ được phân phát.

Ngoài ra, vị phái viên cũng cho biết LHQ sẽ không tổ chức vòng đàm phán hòa bình thứ 3 về Syria ở Geneva cho đến khi giới chức các bên nhất trí về những chi tiết của một thỏa thuận chuyển giao chính trị với thời hạn chót là ngày 1/8.

TTXVN/Tin Tức
Pháp cử đặc nhiệm tới Syria hỗ trợ chiến dịch chống IS
Pháp cử đặc nhiệm tới Syria hỗ trợ chiến dịch chống IS

Ngày 9/6, một quan chức Bộ Quốc phòng Pháp cho biết nước này đã triển khai lực lượng đặc nhiệm tới miền Bắc Syria để cố vấn cho Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - liên minh tập hợp các nhóm vũ trang chống tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tại quốc gia Vùng Vịnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN