Đoàn Mỹ dự khai mạc Olympic Sochi 2014: Obama ‘đá xoáy’ Putin

Ngày 17/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thông báo danh sách phái đoàn tham dự Lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Sochi 2014 tại Nga. Như là để “đá xoáy” Tổng thống Putin về chính sách với người đồng tính, đoàn Mỹ có hai đại biểu là người mang "giới tính thứ ba".

Tổng thống Mỹ Barack Obama và đồng cấp người Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP


Đó là Billie Jean King, huyền thoại của làng quần vợt thế giới và Caitlin Cahow, người từng giành huy chương vàng Olympic môn khúc côn cầu trên băng - hai người đồng tính nữ. Một người khác là cựu vô địch Olympic môn trượt băng nghệ thuật Brian Boitano - người gần đây cũng có những phát biểu bị nghi là có biểu hiện đồng tính.

Các thành viên khác bao gồm: Giám đốc Đại học California Janet Napolitano - nguyên là Bộ trưởng An ninh Nội địa; Đại sứ Mỹ tại Nga Michael McFaul; Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Rob Nabors; Thứ trưởng Ngoại giao William Burns và hai cựu vận động viên trượt băng tốc độ Bonnie Blair và Eric Heiden.

Hai vợ chồng ông Obama và Phó Tổng thống Joe Biden sẽ không dự Lễ khai mạc. Đây là lần đầu tiên kể từ Thế vận hội mùa hè 2000 trong phái đoàn của Mỹ không có Tổng thống, Phó Tổng thống, đệ nhất phu nhân hay nguyên Tổng thống Mỹ trong phái đoàn dự khai mạc.

Tổng thống Nga đã vấp phải một số chỉ trích về quan điểm đối với cộng đồng người đồng tính. Hồi mùa hè, ông Putin đã kí ban hành luật cấm các cặp đồng giới nhận con nuôi. Ông chủ điện Kremlin cũng đã kí luật cấm thảo luận ở nơi công cộng về quyền và quan hệ đồng tính. Ông Obama đã chỉ trích cách hành xử này của người đồng cấp Nga và thậm chí còn quyết định gặp gỡ các nhà hoạt động đồng tính trong chuyến đi tới St. Petersburg, Nga dự Hội nghị thượng đỉnh G20 hồi tháng 9 vừa qua.


HT (HuffingtonPost)


'Tẩy chay Olympic Sochi là trở lại thời Chiến tranh Lạnh'
'Tẩy chay Olympic Sochi là trở lại thời Chiến tranh Lạnh'

Tổng thống Latvia Andris Berzins đã biện hộ cho kế hoạch tham dự Đại hội thể thao Olympic mùa Đông 2014 tại Sochi của ông và cáo buộc những người kêu gọi tẩy chay sự kiện này có tư duy "thời Chiến tranh Lạnh".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN