Đoàn các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp kỷ niệm 48 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975-2/12/2023) và kỷ niệm 103 năm Ngày sinh của Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920-13/12/2023), người bạn lớn và vô cùng thân thiết của nhân dân Việt Nam, sáng 12/12, tại thủ đô Viêng Chăn, đoàn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, Ban cán sự Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Lào… đã đến dâng hoa trước tượng của Chủ tịch Kaysone Phomvihane, thăm Bảo tàng Kaysone Phomvihane và thăm Nhà lưu niệm cố Chủ tịch Souphanouvong.

Chú thích ảnh
Phút mặc niệm trước Tượng đài Chủ tịch Kaysone Phomvihane tại thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại các địa điểm, đoàn đã dâng hoa và dành một phút mặc niệm để tỏ lòng kính trọng, sự ngưỡng mộ và tưởng nhớ tới Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong, những nhà lãnh đạo đã có công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Lào và mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, cũng như đối với hòa bình khu vực và thế giới.

Chú thích ảnh
Một phút mặc niệm trước tượng Chủ tịch Souphanouvong tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Souphanouvong tại thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đoàn cũng thăm Bảo tàng Kaysone Phomvihane và Nhà Lưu niệm cố Chủ tịch Souphanouvong, những nhà lãnh tụ kiệt xuất và kính yêu của nhân dân các dân tộc Lào anh em, những người bạn lớn và vô cùng thân thiết của nhân dân Việt Nam, để hiểu thêm về thân thế, sự nghiệp cách mạng của hai Chủ tịch, về sự hợp tác chặt chẽ, gắn bó keo sơn trên tinh thần “hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” giữa cách mạng Lào và Việt Nam, cũng như công lao của Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đối với sự nghiệp cách mạng Lào và mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam, Việt Nam – Lào.

Chú thích ảnh
Thăm Bảo tàng Kaysone Phomvihane ở thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại các địa điểm thăm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy tại Lào, đồng chí Nguyễn Đình Hà đã thay mặt đoàn ghi lại những dòng lưu bút đầy xúc động vào sổ lưu bút, khẳng định các thế hệ trẻ hôm nay sẽ luôn ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong, nguyện tiếp tục nỗ lực hết sức mình để vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)
Phát huy quan hệ truyền thống, hợp tác toàn diện và tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào
Phát huy quan hệ truyền thống, hợp tác toàn diện và tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, sáng 6/12, đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Australia do Đại sứ Nguyễn Tất Thành dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Lào tại Canberra chúc mừng kỷ niệm 48 năm Quốc khánh CHDCND Lào (02/12/1975-02/12/2023). 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN