Quan hệ thương mại Việt Nam - Lào

Việc tận dụng ưu đãi từ Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Lào, Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam - Lào đã góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai nước trong thời gian qua. Năm 2022, thương mại song phương đạt 1,703 tỷ USD, tăng 24% so với năm 2021 (1,373 tỷ USD). Trong 10 tháng năm 2023, trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 1,33 tỷ USD, tương đương 78% của cả năm 2022.

TTXVN/Báo Tin tức
Quan hệ thương mại Việt Nam - Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất
Quan hệ thương mại Việt Nam - Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi, nhưng vẫn còn nhiều dư địa để phát huy hơn nữa tiềm năng của hai nền kinh tế vốn có thế mạnh bổ sung cho nhau. Thương mại song phương giữa hai nước trong những năm gần đây duy trì ở mức cao trên 4 tỷ USD, đạt 4,4 tỷ USD trong năm 2022. Tính riêng 10 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 3,92 tỷ USD, bằng 88,5% của cả năm trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN