Điều tra vụ đâm dao ở Würzburg theo hướng tấn công khủng bố

Giới chức Đức đang tiếp tục điều tra nhằm làm rõ động cơ của hung thủ thực hiện vụ tấn công bằng dao ở Würzburg (bang Bayern), làm nhiều người thương vong, khi cơ quan công tố nước này nhận định hung thủ "rõ ràng có động cơ Hồi giáo cực đoan".

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tấn công bằng dao tại thành phố Würzburg, Đức, ngày 25/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Cơ quan Công tố München cho rằng vụ đâm dao ở Würzburg có động cơ Hồi giáo cực đoan khi hung thủ 24 tuổi đã hai lần hô "Allahu akbar" (Thánh Allah vĩ đại) trong khi tấn công người qua đường. Ngoài ra, các nhà điều tra cũng nhận thấy dấu hiệu của phần tử thánh chiến Jihad khi hung thủ bị bắt và bị di lí từ bệnh viện vào nhà tù.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ bang Bayern Joachim Herrmann cũng nhận định tương tự. Trung tâm chống chủ nghĩa cực đoan và khủng bố ở Bayern đã tiếp nhận điều tra về khả năng đây là vụ tấn công khủng bố. Trong các cuộc khám xét đối với hung thủ, giới chức chưa phát hiện có tài liệu tuyên truyền hay các nội dung cực đoan nào khác, trong khi 2 điện thoại di động của đối tượng đang được đánh giá.

Vụ tấn công xảy ra vào chiều tối 25/6 khi đối tượng là người nhập cư gốc Somalia dùng dao tấn công người qua đường trước một trung tâm thương mại ở Würzburg, làm 3 phụ nữ thiệt mạng và 7 người bị thương, trong đó có người bị thương nặng. Đối tượng đã bị cảnh sát khống chế và đang bị tạm giam.

Theo nguồn tin sở tại, cảnh sát cũng đã sớm lưu tâm tới đối tượng này, vốn được điều trị tâm lý trước đó. Theo các nhà điều tra, Cơ quan Tổng Công tố ở Karlsruhe trong năm nay cũng đã tiến hành điều tra đối tượng trên khi một nhân chứng hồi tháng 1 cho biết trong các năm 2008 và 2009, đối tượng được cho đã giết hại dân thường, nhà báo và cảnh sát cho nhóm phiến quân Hồi giáo al-Shabaa ở Somalia. Tuy nhiên, do thiếu chứng cứ cụ thể, Cơ quan công tố chưa thể tiến hành các thủ tục tiếp theo để điều tra đối tượng. Ngoài ra, nếu lời khai nhân chứng là đúng thì thời điểm thực hiện tấn công, đối tượng mới 11-12 tuổi, khó có khả năng thực hiện các hành động như vậy. Hồi cuối năm 2015, đối tượng cũng từng ẩu đả với người khác tại một cơ sở tị nạn.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công, đồng thời kêu gọi công chúng chờ đợi không vội kết luận cho tới khi có kết quả điều tra.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Cảnh sát Đức bắt nghi phạm vụ tấn công bằng dao ở thành phố Erfurt
Cảnh sát Đức bắt nghi phạm vụ tấn công bằng dao ở thành phố Erfurt

Ngày 28/6, cảnh sát thành phố Erfurt, miền Đông nước Đức cho biết đã bắt được đối tượng thực hiện vụ tấn công bằng dao khiến 2 người bị thương vào trước đó cùng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN