Điều tồi tệ nhất với Nhật Bản trước khả năng Triều Tiên thử bom H

Các chuyên gia nhận định cách khả dĩ nhất mà Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử trên không ở Thái Bình Dương là phóng một tên lửa tầm xa có thể bay qua Nhật Bản và cho đầu đạn hạt nhân của tên lửa này phát nổ trên bầu trời của một khu vực xa xôi trên Thái Bình Dương.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên được phóng tại một địa điểm bí mật ngày 28/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Chuyên gia hạt nhân James Acton thuộc Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie có trụ sở ở Washington (Mỹ) nhận xét: "Tôi rõ ràng nghi ngờ rằng họ (Triều Tiên) có khả năng làm được điều này".

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin AP, ông James cho biết Triều Tiên có thể sẽ thử các tên lửa không được trang bị đầu đạn hạt nhân vài lần trong những tháng tới, trước khi tiến hành một vụ thử tên lửa mang bom H thật sự.

Trong khi đó, chuyên gia phòng thủ tên lửa Michael Elleman thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cho hay một vụ thử với đầu đạn thật sự sẽ cho các kỹ sư Triều Tiên biết rằng liệu quả bom mà họ thiết kế có "sống sót" qua sự khắc nghiệt của đường bay và có thể trở lại khí quyển của trái đất hay không.

Ông Elleman cho rằng tên lửa được chọn trong vụ thử bom H trên không có thể sẽ là loại tên lửa đạn đạo tầm xa nhất, thường được biết tới là Hwasong-14, loại dường như có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ, hoặc tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12.

Ông Elleman nhận định: "Ông Kim Jong-un sẽ phải chấp nhận rủi ro đáng kể của việc thất bại, hoặc tệ hơn đó là một tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có thể rơi xuống Nhật Bản, nếu ông ấy quyết định sử dụng tên lửa Hwasong-12 hoặc Hwasong-14".


Trước đó, một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ cho biết việc Triều Tiên tiến hành một vụ thử bom H tại Thái Bình Dương sẽ là “một sự thay đổi cuộc chơi” và Mỹ đang xem xét mối đe dọa này một cách rất nghiêm túc. Tuy nhiên, quan chức này cho rằng không nên “quá tin tưởng” vào khả năng Triều Tiên có hành động như vậy.

Sáng 3/9, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử bom nhiệt hạch (bom khinh khí, bom H), gây ra một trận động đất mạnh 6,3 độ richter ở khu vực gần bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên.

TTXVN/Báo Tin Tức
Mỹ tuyên bố đáp trả mạnh mẽ nếu Triều Tiên thử bom H
Mỹ tuyên bố đáp trả mạnh mẽ nếu Triều Tiên thử bom H

Ngày 22/9, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định, Tổng thống Donald Trump sẽ có hành động đáp trả “phù hợp” nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử bom nhiệt hạch (bom H) tại vùng biển Thái Bình Dương như lời đe dọa của Bình Nhưỡng một ngày trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN