Triều Tiên lại dọa thử bom nhiệt hạch trên Thái Bình Dương

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho cho biết Triều Tiên có thể xem xét thử một quả bom nhiệt hạch trên Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Hong Ho. Ảnh: AFP

Thông tin trên do hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa ra ngày 22/9. Theo đó, ông Ri cho biết khả năng thử một quả bom nhiệt hạch (bom H) mạnh nhất từ trước tới nay có thể sẽ là một hành động ở mức cao nhất nhằm vào Mỹ.


Ông Ri cho biết ông không biết lãnh đạo Kim Jong-un sẽ ra lệnh thực hiện những hành động gì.


Bình luận của Ngoại trưởng Triều Tiên được đưa ra sau khi ông Kim Jong-un chỉ trích những gì Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trước Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ông Kim Jong-un cho rằng bài phát biểu của ông Trump là “vô nghĩa chưa từng có”.


Ông Kim Jong-un cho rằng những bình luận của ông Trump trước Đại hội đồng là sự công kích bạo lực ở mức độ cao nhất, đồng thời cho biết đang suy nghĩ về phản ứng mà ông Trump nghĩ là sẽ nhận được từ Triều Tiên sau khi bình luận như vậy.


Trước đó, trong bài phát biểu đầu tiên tại Đại hội đồng, ông Trump đã đe dọa “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên – bình luận khiến nhiều lãnh đạo thế giới chỉ trích.


Thùy Dương/Báo Tin Tức
Tướng Mỹ: Chúng tôi giả định Triều Tiên có ICBM mang đầu đạn hạt nhân
Tướng Mỹ: Chúng tôi giả định Triều Tiên có ICBM mang đầu đạn hạt nhân

Tướng John Hyten, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, cho rằng chương trình hạt nhân của Triều Tiên đang tiến tới giai đoạn phát triển các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) gắn đầu đạn hạt nhân chính xác có thể tấn công tới lục địa Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN