Triều Tiên chỉ trích phát biểu của Tổng thống Mỹ là 'tuyên chiến'

Ngày 22/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định Bình Nhưỡng sẽ cân nhắc "phản ứng cứng rắn cấp độ cao nhất trong lịch sử" nhằm vào Mỹ để đáp trả đe dọa của Tổng thống Donald Trump "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên.

Trong một tuyên bố được hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định bình luận của Tổng thống Trump là "lời tuyên chiến tàn bạo nhất trong lịch sử", đồng thời cho rằng chính những lời đe dọa này khiến ông tin rằng chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng là "con đường đúng đắn".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải). Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, phát biểu trước Đại Hội đồng Liên hợp quốc hôm 19/9, Tổng thống Trump tuyên bố, nếu bị đe dọa, Mỹ sẽ "hủy diệt hoàn toàn" đất nước Triều Tiên với 26 triệu dân. Đây là lời ám chỉ trực tiếp nhất đến nay của Tổng thống Mỹ về hành động quân sự với Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 hôm 3/9 vừa qua.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định Tổng thống Mỹ sẽ phải đối mặt với "hệ quả vượt qua suy nghĩ của ông", dù không cho biết cụ thể hành động mà Bình Nhưỡng sẽ thực hiện.

Tuyên bố trên của Triều Tiên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump đã công bố sắc lệnh hành chính áp đặt các lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên. Theo đó, Washington để ngỏ khả năng mở rộng danh sách đen những cá nhân và thực thể có hoạt động kinh doanh với Bình Nhưỡng, bao gồm cả hoạt động vận chuyển đường biển và các mạng lưới thương mại, siết chặt hơn nữa việc giám sát các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Trong một diễn biến khác, ngày 21/9, tại khóa họp 72 Đại hội đồng LHQ, Ngoại trưởng Nga đã chỉ trích Mỹ về vấn đề Triều Tiên, Iran và Venezuela.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định "phản ứng hiếu chiến" của Mỹ trước các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên sẽ dẫn đến "thảm họa".

Phát biểu trước Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 72, Ngoại trưởng Nga khẳng định Moskva lên án mạnh mẽ các thử tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng, song phản ứng hiếu chiến của Mỹ không chỉ gây bế tắc, mà còn dẫn đến thảm họa.

Ông Lavrov cũng lưu ý rằng mọi biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ với Triều Tiên đều có điều khoản nhấn mạnh đến sự cần thiết của các bên phải trở lại bàn đàm phán. Do đó, Ngoại trưởng Nga kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ lộ trình mà Nga và Trung Quốc đã đề ra để giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Bên cạnh đó, ông Lavrov cũng cho rằng những lệnh trừng phạt mới đơn phương của Mỹ nhằm vào Iran đang phương hại tới thỏa thuận hạt nhân lịch sử. Theo ông, sử dụng những lệnh trừng phạt đơn phương là không hợp pháp và có hại tới bản chất tập thể của các nỗ lực quốc tế.

Ngoại trưởng Nga khẳng định những hạn chế mới mà Washington áp đặt với Iran đang đe dọa việc thực thi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) - thỏa thuận lịch sử mà Iran đã kí với 6 cường quốc hồi năm 2015. Theo đó, Iran sẽ ngừng chương trình hạt nhân để đổi lấy việc cộng đồng quốc tế dỡ bỏ trừng phạt với quốc gia Hồi giáo.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, tại Nam Mỹ, phát biểu của Ngoại trưởng Lavrov với kênh truyền hình Telesur, khẳng định việc kích động bạo loạn và đe dọa sử dụng vũ lực để thiết lập nền dân chủ tại Venezuela hay đe dọa các nhà chức trách hợp hiến của bất kỳ một quốc gia nào là "không thể chấp nhận được".

Ngoại trưởng Nga cũng chỉ trích các hành vi đơn phương áp đặt trừng phạt hay cấm vận của một số nước phương Tây chống một vài quốc gia, coi những việc làm này là bất hợp pháp, tái khẳng định trước bất cứ xung đột nội bộ nào, cộng đồng quốc tế cần kêu gọi các bên đối thoại, đàm phán và hòa giải.

Trong một diễn biến có liên quan tới tình hình Venezuela, Ngoại trưởng nước này Jorge Arreaza thông báo trong buổi làm việc với Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini tại New York, đại diện chính phủ Nam Mỹ đã thông báo thực trạng quốc gia này.

Trên tài khoản Twitter, Ngoại trưởng Arreaza tuyên bố cuộc gặp cho phép Caracas thông báo về “sự thật” tình hình nước này và thúc đẩy đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập, tái khởi động vào đầu tháng 9 vừa qua. Trước đó, bà Mogherini đã nhiều lần chỉ trích tình hình chính trị bất ổn tại Venezuela, thậm chí hôm 8/9 còn đe dọa sẽ trừng phạt nước Nam Mỹ sau khi quốc gia này triệu tập Quốc hội lập hiến.

TTXVN/Báo Tin Tức
Sự kiện khiến Tổng thống Hàn Quốc đặt hy vọng đem hòa bình tới Bán đảo Triều Tiên
Sự kiện khiến Tổng thống Hàn Quốc đặt hy vọng đem hòa bình tới Bán đảo Triều Tiên

Kênh CNN (Mỹ) ngày 20/9 cho biết Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề cập tới “kế hoạch táo bạo” cho Olympic Mùa Đông 2018 tại PyeongChang có thể giúp gắn kết hai miền Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN