Điện Kremlin lần đầu lên tiếng về nguồn cung tên lửa đạn đạo từ Iran

Điện Kremlin đã chính thức lên tiếng sau khi tờ Thời báo phố Wall đưa tin rằng rằng Iran đã gửi tên lửa đạn đạo tầm ngắn tới Liên bang Nga trong bối cảnh xung đột ở Ukraine vẫn chưa có hồi kết.

Chú thích ảnh
Tờ The Wall Street Journal ngày 6/9 dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho rằng Iran đã chuyển giao tên lửa tầm ngắn cho Liên bang Nga. Ảnh chụp màn hình

Tờ Thời báo phố Wall (The Wall Street Journal) ngày 6/9 dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết đồng minh Iran đã chuyển giao tên lửa tầm ngắn cho Liên bang Nga.

Trong khi đó, một số quan chức châu Âu tiết lộ với The Wall Street Journal rằng châu Âu và Mỹ đang phối hợp để đưa ra biện pháp trừng phạt đối với Iran vì đã cung cấp tên lửa đạn đạo cho Liên bang Nga.

Ngày 9/9, khi được hỏi về báo cáo của tờ The Wall Street Journal rằng Iran đã gửi tên lửa đạn đạo tầm ngắn tới Liên bang Nga, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã nói rằng Iran là đối tác của Liên bang Nga và hai nước đang phát triển đối thoại trong mọi lĩnh vực.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết thêm là ông đã xem bản tin của tờ The Wall Street Journal, nhưng không phải tất cả các báo cáo như vậy đều chính xác.

Ông Peskov nói với các phóng viên: "Iran là đối tác quan trọng của chúng tôi. Chúng tôi đang phát triển quan hệ thương mại và kinh tế. Chúng tôi đang thúc đẩy hợp tác và đối thoại trong mọi lĩnh vực có thể, bao gồm cả những lĩnh vực nhạy cảm nhất".

Xem video người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov phản ứng về bản tin của tờ The Wall Street Journal rằng ồng minh Iran đã chuyển giao tên lửa tầm ngắn cho Liên bang Nga. Nguồn: Reuters

Theo hãng tin Reuters ngày 9/9, Tehran và Moskva đã xích lại gần nhau hơn kể từ khi Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022 với sự tham gia của hàng chục nghìn quân và trong cuộc chiến với Ukraine, quân đội Liên bang Nga đã được Iran cung cấp thiết bị bay không người lái Shahed.

Trước đó vào tháng 8, Reuters cũng đưa tin rằng Liên bang Nga đang sẵn sàng nhận hàng trăm tên lửa đạn đạo tầm ngắn dẫn đường bằng vệ tinh Fath-360 sắp được chuyển giao từ Iran và hàng chục quân nhân nước này đang được đào tạo tại Iran để sử dụng Fath-360.

Ngày 6/9, khi tờ The Wall Street Journal đưa ra báo cáo nêu trên, một quan chức Mỹ đã nói với Reuters rằng họ đang theo dõi chặt chẽ những cuộc chuyển giao tên lửa tiềm tàng giữa Iran và Liên bang Nga.

Cũng trong ngày 6/9, người phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Sean Savett cảnh báo rằng bất kỳ động thái chuyển giao tên lửa đạn đạo nào của Iran cho Liên bang Nga sẽ đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Trong khi đó, phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) ngày 6/9 tuyên bố lập trường của Tehran về cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn không thay đổi.

Còn vào ngày 9/9, chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran Fazlollah Nozari cho rằng các báo cáo về việc Iran chuyển tên lửa cho Liên bang Nga là "chiến tranh tâm lý".

Thành Nam/Báo Tin tức
Tin nóng thế giới sáng 9/9
Tin nóng thế giới sáng 9/9

Bản tin nóng thế giới sáng 9/9 có những nội dung sau đây:
- Mỹ có thể vô hiệu hóa kho vũ khí hạt nhân của Nga và Trung Quốc;
- Quân đội Nga tiến sát trung tâm hậu cần quan trọng ở Đông Ukraine;
- Hezbollah hàng chục tên lửa tấn công trả đũa nhằm vào căn cứ Israel;
- Đức nỗ lực điều tra vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN