Điện Kremlin bác cáo buộc 'gây bất ổn' Belarus sau vụ bắt giữ 33 lính đánh thuê người Nga

Điện Kremlin ngày 30/7 đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc "gây bất ổn" tại Belarus sau khi cơ quan thực thi pháp luật Belarus bắt giữ 33 người Nga do nghi ngờ là "lính đánh thuê".

Chú thích ảnh
Cảnh sát Belarus đã bắt giữ 33 lính đánh thuê nước ngoài được cho là người Nga. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn TASS, tại một cuộc họp báo ngày 30/7, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: "Chúng tôi không nhận được thông tin nào về hành vi hình sự do những người bị bắt giữ thực hiện". Ông yêu cầu giới chức Belarus cần xác định rõ sự việc khi bắt giữ công dân Nga cũng như tôn trọng các quyền hợp pháp của họ.

Ông Dmitry Peskov cho biết thêm "Đại sứ Nga tại Belarus đã có cuộc gặp tại Bộ Ngoại giao và các đồng nghiệp ở Minsk. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được thông tin toàn diện về điều đã xảy ra".

Trước đó, vào ngày 29/7, hãng thông tấn Belta cho biết lực lượng thực thi pháp luật Belarus đã bắt giữ 33 lính đánh thuê nước ngoài được cho là người Nga thuộc một tổ chức quân sự tư nhân ở gần thủ đô Minsk.

Người đứng đầu hội đồng an ninh Belarus Andrei Ravkov thông báo nước này đã mở cuộc điều tra hình sự về kế hoạch hành động khủng bố sau khi bắt giữ một nhóm lính đánh thuê. Những tay súng này đang phải đối mặt với cáo buộc "chuẩn bị tiến hành các hành động khủng bố".

Cùng ngày, Đại sứ quán Nga tại Minsk cho hay cơ quan này đã được thông báo về việc bắt giữ 33 công dân Nga nêu trên. 

Bảo Hà/Báo Tin tức
Tổng thống Belarus tuyên bố mắc COVID-19 không triệu chứng
Tổng thống Belarus tuyên bố mắc COVID-19 không triệu chứng

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết ông từng nhiễm COVID-19 mà không hề có biểu hiện triệu chứng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN