Điện đàm Donald Trump - Tayyip Erdogan về thiết lập vùng an toàn tại Syria

Ngày 15/1, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thảo luận về kế hoạch thiết lập một vùng an toàn bên trong Syria dọc theo đường biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires, Argentina, ngày 1/12/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại trụ sở Quốc hội, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vùng an toàn này ở Syria kéo dài 32 km và có thể được mở rộng thêm dù không nói cụ thể kéo dài bao nhiêu.

Theo ông Erdogan, vấn đề vùng an toàn, bao gồm "khu vực an toàn" chạy dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, là vấn đề đã được ông nêu ra từ thời cựu Tổng thống Mỹ Brack Obama và giờ được ông khẳng định lại.

Ngoài kế hoạch trên, ông Erdogan cũng cho biết nhiều khả năng ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 23/1 tới để thảo luận về vấn đề Syria.

Cuộc điện đàm ngày 15/1 diễn ra sau khi Tổng thống Trump, người từng tuyên bố rút quân đội Mỹ khỏi Syria, đe dọa sẽ áp đặt trừng phạt kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ nếu các lực lượng của Ankara tấn công lực lượng dân quân người Kurd được Mỹ hậu thuẫn tại Syria.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã cam kết sẽ tiếp quản cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria sau khi Mỹ rút quân khỏi chiến trường này.

Tuy nhiên, bất đồng gay gắt đã xảy ra giữa Washington và Ankara liên quan đến lực lượng Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG). Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG, được Mỹ hậu thuẫn trong cuộc chiến chống IS tại Syria, là một nhóm khủng bố và là một phần của đảng Công nhân người Kurd (PKK) mà Ankara đặt ngoài vòng pháp luật.

Tổng thống Trump đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về những thiệt hại kinh tế nếu nước này tấn công YPG sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Syria, đồng thời cũng hối thúc người Kurd không được khiêu khích Ankara.

Thổ Nhĩ Kỳ sau đó tuyên bố tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng người Kurd, đồng thời bày tỏ hy vọng Washington sẽ tôn trọng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Phương Hoa (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt giữ 192 người bị tình nghi có liên quan tới giáo sĩ Gulen
Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt giữ 192 người bị tình nghi có liên quan tới giáo sĩ Gulen

Báo Hurriyet ngày 15/1 đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ 192 người do có liên quan tới mạng lưới ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người bị cáo buộc đứng sau cuộc vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN