Diễn biến mới về bất đồng thương mại nhôm giữa Mỹ và Trung Quốc

Hiệp hội Nhôm của Mỹ cho biết, ngày 17/4 Bộ Thương mại nước này đã đưa ra một quyết định sơ bộ rằng nhôm tấm nhập khẩu từ Trung Quốc được hưởng lợi từ các khoản trợ giá không công bằng.

Sản phẩm nhôm cuộn được sản xuất tại một nhà máy ở tỉnh An Huy, Trung Quốc ngày 20/5/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tính toán ban đầu của Bộ Thương mại Mỹ, nhôm tấm hợp kim thông thường nhập khẩu từ Trung Quốc được trợ giá từ 31,2-113,3%.

Trong một diễn biến liên quan tới vấn đề tranh cãi thương mại với Trung Quốc, Mỹ đã thông báo với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về việc Washington đồng ý thảo luận với Bắc Kinh về những nỗ lực của Chính phủ Mỹ nhằm áp đặt các mức thuế mới đối với thép và nhôm cũng như một loạt hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Một quan chức thương mại tại Geneva (Thụy Sỹ) ngày 17/4 cho rằng động thái này là một bước đi được mong đợi, song không bắt buộc, giúp cho Washington có thêm thời gian để giải quyết những bất đồng với Bắc Kinh.

Trước đó, theo một văn kiện được WTO công bố ngày 10/4, Trung Quốc đã yêu cầu tham vấn với Mỹ tại WTO về việc Mỹ áp đặt thuế nhập khẩu đối với mặt hàng thép, nhôm của Trung Quốc.

Văn kiện của WTO cho biết, đại diện của Trung Quốc tại WTO đã đề nghị tham vấn với Mỹ về việc Washington quyết định áp thêm thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng thép và nhôm. Trước đó, hồi tháng Ba, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định áp đặt thuế nhập khẩu cao đối với mặt hàng nhôm và thép, chủ yếu nhằm vào Trung Quốc.

TTXVN/Báo Tin tức
Trung Quốc cảnh báo 'đáp trả tương ứng' thuế nhập khẩu của Mỹ
Trung Quốc cảnh báo 'đáp trả tương ứng' thuế nhập khẩu của Mỹ

Truyền thông Trung Quốc ngày 3/4 đưa tin Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải tuyên bố Bắc Kinh sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả tương ứng về tỷ lệ và quy mô, nếu Washington áp thêm các mức thuế đối với hàng hóa của Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN