Diễn biến dịch COVID-19 tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ

Theo Tân Hoa Xã, tính đến chiều 23/8, trong 24 giờ qua, Australia ghi nhận thêm 216 ca mới nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mà đa số (208 ca) tập trung ở bang Victoria, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 24.812 ca.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 lên xe cứu thương tại ngoại ô thành phố Melbourne, bang Victoria, Australia ngày 30/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây cũng là ngày có số ca nhiễm cao nhất ở Victoria trong 3 ngày qua, với 46 ca mới liên quan đến các ổ dịch hoặc các ca nhiễm trước còn 162 ca đang được điều tra. Về số ca tử vong do COVID-19, Australia ghi nhận thêm 17 ca, toàn bộ đều ở bang Victoria và trong đó 11 ca liên quan đến các cơ sở dưỡng lão. Như vậy, tổng số ca tử vong ở nước này là 502 ca. Mất 9 ngày để số ca tử vong ở Australia tăng từ 200 ca lên 300 ca, mất 7 ngày để số ca này tăng từ 300 ca lên 400 ca và chỉ mất 6 ngày tăng lên mốc 500 ca. 

Ở châu Á, Bộ Y tế Philippines ngày 23/8 xác nhận thêm 2.378 ca mới, ngày có số ca mới thấp nhất trong gần 4 tuần qua. Tuy nhiên với tổng cộng gần 190 ca nhiễm, Philippines vẫn là nước có số ca nhiễm cao nhất Đông Nam Á. Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 ở nước này tăng thêm 32 ca lên tổng số 2.998 ca. 

Tại Indonesia, số liệu từ Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 nước này cho thấy đã ghi nhận thêm 2.037 ca mới, nâng tổng số ca lên 153.535 ca. Ngoài ra, Indonesia cũng thông báo có thêm 86 ca tử vong, nâng tổng số lên 6.680 ca, cao nhất tại khu vực Đông Nam Á.

Malaysia thông báo thêm 10 ca mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 9.267 ca. Trong số các ca mới nhiễm có 8 ca là nhập cảnh và 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cũng có thêm 10 ca bình phục và xuất viện, nâng tổng số ca khỏi bệnh lên 8.959 ca, chiếm 96,7% số ca nhiễm.

Cùng ngày 23/8, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết trong ngày 22/8 Trung Quốc đại lục không ghi nhận thêm ca lây nhiễm mới nào trong cộng đồng khi toàn bộ 12 ca mới đều là nhập cảnh. Các ca mới này ở các tỉnh Hà Bắc (5), Thiên Tân (2), Quảng Đông (2), Thiểm Tây (2) và Phúc Kiến (1).

Tính đến hết ngày 22/8, Trung Quốc đại lục có  2.402 ca nhập cảnh, trong đó 2.190 ca đã bình phục và 212 ca đang được điều trị, không có ca tử vong nào. Tổng cộng, Trung Quốc đại lục có 84.951 ca mắc COVID-19 được xác nhận trong đó có 4.634 ca tử vong. Hiện còn 422 bệnh nhân đang được điều trị, với 16 ca ở tình trạng nghiêm trọng.

Trong khi đó, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận thêm 25 ca mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại đây lên 4.682 ca. Trong số các ca mới có 6 ca nhập cảnh và 19 ca lây nhiễm cộng đồng mà 8 ca trong số đó chưa xác định được nguồn lây. 

Tại khu vực Mỹ Latinh, Mexico ngày 22/8 ghi nhận thêm 6.482 ca mới và 644 ca tử vong mới, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong lên lần lượt là 556.216 ca và 60.254 ca. Chính phủ nước này cảnh báo con số nhiễm thực tế có thể cao hơn đáng kể số ca được xác nhận. Mexico là quốc gia có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Mỹ và Brazil.

Tại châu Âu, trong một thông báo ngày 23/8, trung tâm ứng phó dịch bệnh COVID-19 của Nga cho biết trong 24 giờ qua có thêm 4.852 ca mới, nâng tổng số ca nhiễm ở quốc gia này lên 956,749 ca. Đồng thời, có thêm 73 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 16.383 ca.

Moskva vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, có thêm 611 ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 257.124 ca. Nga đã tiến hành tổng cộng hơn 34,4 triệu xét nghiệm COVID-19 trên khắp toàn quốc.

TTXVN/Báo Tin tức
CDC lạc quan về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Mỹ
CDC lạc quan về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Mỹ

Ngày 21/8, ông Robert Redfield, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) nhận định số ca tử vong do dịch COVID-19 tại nước này sẽ bắt đầu giảm vào tuần tới khi tỷ lệ tử vong trung bình mỗi ngày trong 7 ngày qua luôn ở mức 1.000 ca.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN