LHP quốc tế Venice 2020 giữa vòng xoáy dịch bệnh COVID-19

Ngày 21/8, ban tổ chức Liên hoan phim (LHP) quốc tế Venice 2020 đã công bố hướng dẫn phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, với hy vọng sự kiện điện ảnh lâu đời nhất trên thế giới này có thể viết tiếp truyền thống mà vẫn đảm bảo an toàn trong mùa dịch.

Chú thích ảnh
Nữ diễn viên người Anh Tilda Swinton sẽ vinh dự được nhận giải thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim (LHP) Venice dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, tại LHP Venice lần thứ 77 dự kiến diễn ra từ ngày 2-12/9 tới, những người tham dự đến từ các nước bên ngoài khu vực tự do đi lại Schengen ở châu Âu sẽ phải cung cấp giấy chứng nhận kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trước khi khởi hành.

Khi đến Venice (Italy), họ sẽ phải tiến hành thêm một xét nghiệm. Máy quét thân nhiệt sẽ được đặt tại các lối vào địa điểm tổ chức LHP, trong khi dung dịch sát khuẩn tay cũng được bố trí tại tất cả phòng chiếu phim, sảnh và nơi các khách mời giao lưu. Đeo khẩu trang là quy định bắt buộc không chỉ ở không gian kín mà còn ở tất cả các khu vực ngoài trời. Người hâm mộ không được phép đứng gần khu vực thảm đỏ mà đây là nơi chỉ dành cho các phóng viên ảnh. Trong các phòng chiếu phim, ban tổ chức sẽ xếp xen kẽ ghế ngồi của các khách mời với một ghế trống.

LHP Venice năm nay được đánh giá là sự kiện văn hóa mang ý nghĩa quan trọng do các LHP hàng đầu khác trên thế giới đã phải hủy do dịch COVID-19, trong đó có LHP Cannes danh tiếng ở Pháp. Theo ban tổ chức, sự kiện năm nay sẽ diễn ra với quy mô thu hẹp đáng kể do hàng nghìn nhà làm phim, diễn viên, phóng viên cũng như những gương mặt tên tuổi trong ngành sản xuất điện ảnh không thể tới dự vì các biện pháp hạn chế đi lại. 

Dù vậy, số ca mắc COVID-19 tăng trở lại trong thời gian qua ở nhiều nước châu Âu, trong đó có Italy, đã làm dấy lên lo ngại về tính an toàn của LHP Venice - sự kiện điện ảnh lớn đầu tiên được tổ chức trực tiếp trong giai đoạn dịch COVID-19.

LHP quốc tế Venice là một trong những ngày hội điện ảnh lớn được đón đợi trên thế giới, cùng với LHP Cannes và LHP Berlin. Dự kiến, LHP Venice năm nay có 18 tác phẩm tham gia tranh giải ở 5 hạng mục khác nhau.

Phan An (TTXVN)
Đạo diễn da màu Spike Lee làm Chủ tịch Ban giám khảo của LHP Cannes
Đạo diễn da màu Spike Lee làm Chủ tịch Ban giám khảo của LHP Cannes

Theo thông báo từ Ban tổ chức Liên hoan phim (LHP) Cannes 2020 ngày 14/1, đạo diễn người Mỹ Spike Lee đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Ban giám khảo LHQ Cannes năm nay. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN