Diễn biến dịch COVID-19 tại Campuchia và Philippines vẫn phức tạp

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Bộ Y tế Campuchia ngày 2/7 ra thông cáo xác nhận trong 24 giờ qua có thêm 966 ca mắc mới và 32 người tử vong vì COVID-19, mức cao nhất từ trước đến nay.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tới bệnh viện ở Jakarta, Indonesia, ngày 24/6/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trong số các ca mắc mới COVID-19 có 192 ca nhập cảnh và 774 ca lây nhiễm cộng đồng. Như vậy tính nay, Campuchia ghi nhận tổng cộng 52.350 ca mắc COVID-19, trong đó 45.508 người đã khỏi bệnh và 660 người tử vong.

Trước diễn biến xấu của dịch COVID-19 trong nước và số ca nhập cảnh mắc bệnh ngày càng nhiều, gây lo ngại về biến thể Delta xâm nhập và lây lan nhanh, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen đã kêu gọi lao động Campuchia tại Thái Lan nên ở nguyên tại chỗ, không nên vội vàng đổ về nước trong lúc này dễ làm lây lan dịch bệnh.

Ông Hun Sen cũng lên tiếng trấn an người dân rằng Campuchia không đối mặt với tình trạng vỡ nợ cho dù kinh tế nước này năm ngoái đã tăng trưởng âm lần đầu tiên trong vòng ba thập niên trở lại đây. Chính phủ đã chi khoảng 3 tỷ USD từ quỹ dự trữ để trợ giúp cho người dân, người lao động trong thời gian phong tỏa vì dịch COVID-19 và mua trang thiết bị y tế. Chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn và các lĩnh vực bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Theo kế hoạch, ngân sách quốc gia Campuchia năm 2021 sẽ dành 719 triệu USD để hỗ trợ và giúp hồi phục kinh tế, thấp hơn so với mức tương ứng 823 triệu USD năm 2020.

Ngày 1/7, hàng loạt tỉnh tại Campuchia báo cáo số ca mắc COVID-19 tăng hai chữ số và với tình hình này, xu hướng tăng số ca mắc COVID-19 là không thể tránh khỏi cho dù chiến dịch tiêm phòng COVID-19 đang được triển khai tại nhiều tỉnh trên đất nước Campuchia. 

Tỉnh Koh Kong tối 1/7 thông báo có thêm 60 ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trong khi ở Svay Rieng là 95 ca. Tại Kampot giáp biên giới Việt Nam, tổng số ca mắc COVID-19 tại tỉnh này đã vượt quá 1.600 ca, trong đó có 138 ca mắc mới được phát hiện ngày 1/7.

* Bộ Y tế Philippines ngày 2/7 thông báo 6.192 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca mắc tại quốc gia Đông Nam Á này lên 1.424.518.  Số ca tử vong trong 24 giờ qua là 177, đưa tổng số ca tử vong lên 24.973.

Philippines có 110 triệu dân đã xét nghiệm cho hơn 14 triệu người kể từ khi dịch bùng phát hồi tháng 1/2020.

Trong nỗ lực ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan và từng bước mở cửa nền kinh tế, Philippines mới đây đã mở đợt tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho khoảng 35 triệu người lao động. Philippines đã nhận được hơn 9 triệu liều vaccine, hầu hết do công ty công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc cung cấp. Tuy nhiên, quốc gia này được dự báo sẽ mất nhiều thời gian để đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 70 triệu người trong số 110 triệu dân trong năm nay.

Trang Nhung  - Thúc Anh  (TTXVN)
Indonesia công bố nghiên cứu vaccine của hãng Sinovac đạt hiệu quả 94%
Indonesia công bố nghiên cứu vaccine của hãng Sinovac đạt hiệu quả 94%

Ngày 2/7, Bộ Y tế Indonesia đã công bố nghiên cứu cho thấy vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược phẩm Sinovac Biotech của Trung Quốc sản xuất có thể đạt hiệu quả phòng ngừa virus SARS-CoV-2 lên đến 94% sau lần tiêm thứ hai và hiệu quả hoàn toàn sau 28 ngày tiêm đủ 2 mũi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN