Indonesia, Malaysia tiếp nhận vaccine do Nhật Bản hỗ trợ

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 1/7, Indonesia và Malaysia mỗi nước đã tiếp nhận khoảng 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ vaccine của Nhật Bản cho các nước Đông Nam Á, trong đó có Philippines và Thái Lan.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: THX/TTXVN

Nhật Bản đã bàn giao vaccine của hãng AstraZeneca tới hai quốc gia Đông Nam Á này cùng ngày, trong khi Philippines và Thái Lan sẽ tiếp nhận số lượng vaccine tương tự vào ngày 8/7 và 9/7 tới.

Phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin nhấn mạnh: "Đại dịch khủng khiếp này chỉ có thể được giải quyết khi tất cả các nước trên thế giới hợp tác. Một quốc gia đơn lẻ không thể tự mình giải quyết được đại dịch". Bộ trưởng Budi cho hay phần lớn số vaccine do Nhật Bản hỗ trợ sẽ được chuyển đến những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch. 

Trong khi đó, tại Kuala Lumpur, Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia Khairy Jamaluddin cho biết số vaccine này sẽ góp phần tăng tỷ lệ tiêm chủng tại Malaysia, đặc biệt là trong tháng 7. Ông Khairy cho biết thêm rằng sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản sẽ cho phép các cơ quan y tế Malaysia giảm thời gian chờ tiêm giữa hai mũi vaccine AstraZeneca từ 12 tuần hiện nay xuống còn 9 tuần.

Dự kiến từ giữa tháng 7 tới, Nhật Bản sẽ cung cấp khoảng 11 triệu liều vaccine của AstraZeneca cho các quốc gia ở Đông Nam Á, Nam Á và các quốc đảo Thái Bình Dương thông qua chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX được Liên hợp quốc hậu thuẫn.

* Theo phóng viên TTXVN tại Praha, tại trung tâm tiêm chủng O2 Universum ở Praha, Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó ngày 1/7 đã trao cho Thủ tướng Séc Andrej Babiš 100.000 liều vaccine Pfizer/BioNTech nhằm hỗ trợ nước này chống lại dịch COVID-19.

Vào tháng 4/2021, sau khi CH Séc không đồng ý với thỏa thuận về việc phân phối thêm 10 triệu liều vaccine trong Liên minh châu Âu (EU), Slovenia, Áo và Hungary cam kết sẽ cung cấp vaccine cho CH Séc để bù vào số lượng vaccine nhận được ít hơn do không đồng ý với thỏa thuận này.

Ngày 4/6 vừa qua, tại Praha, Thủ tướng Andrej Babiš đã nhận 41.000 liều vaccine ngừa COVID-19 của Hungary dành tặng cho CH Séc. Bộ trưởng Szijjártó cho biết Hungary đã có đủ vaccine để đáp ứng nhu cầu trong nước. Hungary là quốc gia duy nhất trong EU mua vaccine từ Nga và Trung Quốc - những loại vaccine chưa được Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) cấp phép sử dụng. 

Kể từ khi bắt đầu tiêm chủng vào tháng 12/2020, các cơ sở y tế ở CH Séc đã triển khai tiêm được 8.119.241 liều vaccine và gần 3,2 triệu người đã được tiêm phòng đầy đủ.

Hữu Chiến-Hồng Kỳ (TTXVN)
Lào cảm ơn các thành viên ASEM hỗ trợ vaccine ngừa COVID-19 
Lào cảm ơn các thành viên ASEM hỗ trợ vaccine ngừa COVID-19 

Phát biểu trực tuyến tại Đối thoại chính sách cấp cao Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập ASEM do Việt Nam chủ trì, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đã nêu bật mối quan hệ hợp tác Á-Âu trong hơn 2 thập kỷ qua, qua đó tiếp tục trở thành diễn đàn thảo luận quan trọng để tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai lục địa trên cơ sở bình đẳng và cùng chung lợi ích. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN