Điểm tên các quan chức chủ chốt tham dự Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lần đầu tiên gặp mặt trong Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lịch sử ngày 27/4.

Diễn ra tại khu vực phi quân sự giữa hai quốc gia, chương trình hội nghị sẽ đề cập tới một trong những vấn đề chủ chốt là hạt nhân.

Theo NBC News, đứng đằng sau những cái tên nổi tiếng dự hội nghị là một loạt nhân vật có vai trò quan trọng trong cố vấn, định hình chiến lược cho ông Kim Jong-un và Moon Jae-in.

Sau đây là những quan chức quan trọng tham dự hội nghị.

Phía Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AFP

Nếu Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều thành công, đây sẽ là thành tựu lịch sử của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Trước thềm hội nghị, ông Kim Jong-un đã có một loạt động thái để làm dịu căng thẳng như tuyên bố ngừng thử tên lửa, hạt nhân.

Ri Su Yong – Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Đảng Lao động Triều Tiên

Ông Ri Su Yong. Ảnh: Reuters

Từng là bộ trưởng ngoại giao Triều Tiên, ông Ri Su Yong đóng vai trò quan trọng trong Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều. Phụ trách chính sách đối ngoại Triều Tiên, ông là người có tiếng nói quan trọng về các vấn đề đối ngoại, đặc biệt là quan hệ với Mỹ.

Kim Yong Nam – Chủ tịch Quốc hội

Ông Kim Yong Nam. Ảnh: AP

Ông Kim Yong Nam là gương mặt công chúng của Triều Tiên và có trọng trách thực hiện các sứ mệnh ngoại giao quan trọng trên toàn thế giới. Ông từng đại diện cho Triều Tiên dự Olympic Bắc Kinh 2008, Olympic Sochi 2014 và Olympic PyeongChang 2018.

Ri Yong Ho – Bộ trưởng Ngoại giao:

Ông Ri Yong Ho. Ảnh: EPA

Ông Ri Yong Ho là một nhà ngoại giao 30 năm kinh nghiệm. Ông là cựu Đại sứ Triều Tiên tại Anh. Ông Ri Yong Ho nói trôi chảy tiếng Anh và từng chỉ trích công khai Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 2017.

Kim Yong Chul - Giám đốc Tình báo quốc gia

Ông Kim Yong Chul. Ảnh: AFP

Là một vị tướng bốn sao, ông Kim Yong Chul là một người có chủ trương cứng rắn. Ông đã ở trong ngành tình báo hơn 30 năm. Ông cũng từng tham gia đàm phán với Hàn Quốc trong Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lần thứ hai.

Phía Hàn Quốc

Tổng thống Moon Jae-in

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: EPA

Khi trở thành tổng thống, ông Moon Jae-in cam kết theo đuổi chính sách Ánh dương của những người tiền nhiệm thuộc phe tự do để tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với Triều Tiên. Một phần nhờ chính sách đó mà thế giới chứng kiến quan hệ liên Triều ấm dần lên. Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4 là minh chứng thuyết phục nhất.

Chung Eui-yong – Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia

Ông Chung Eui-yong. Ảnh: Yonhap

Vai trò của ông Chung Eui-yong tương tự như vai trò cố vấn an ninh quốc gia ở Mỹ. Sau khi được Tổng thống Moon Jae-in chỉ định làm đặc phái viên về Triều Tiên, ông Chung Eui-yong đã thực hiện một loạt chuyến công du con thoi tới Bình Nhưỡng, Seoul và Washington để đặt nền móng cho hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Trump.

Suh Hoon – Giám đốc Tình báo Quốc gia

Ông Suh Hoon. Ảnh: Reuters

Ông Suh Hoon là kiến trúc sư cho hai hội nghị thượng đỉnh liên Triều trước đây và được phía Triều Tiên coi là nhà đàm phán trung thực.

Trong những năm 1990, ông đã sống hai năm ở Triều Tiên để xây dựng thỏa thuận quốc tế cho phép Triều Tiên có một lò phản ứng điện hạt nhân phi quân sự.

Từng học tại khoa quan hệ quốc tế cao cấp Đại học Johns Hopkins, ông Suh Hoon biết rõ về Washington DC – nơi ông được kính trọng.

Moon Chung-in, Cố vấn đặc biệt về an ninh quốc gia của Tổng thống

Ông Moon Chung-in. Ảnh: Yonhap

Là một tác giả nổi tiếng về an ninh quốc gia và vấn đề ngoại giao, ông Moon Chung-in được Tổng thống Moon Jae-in giao nhiệm vụ cố vấn trong các vấn đề như tái thống nhất và an ninh quốc gia.

Ông lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại Mỹ trong những năm 1970, từng giảng dạy tại Đại học Kentucky và Đại học Duke trước khi trở về Hàn Quốc.

Thùy Dương/Báo Tin Tức
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều xác lập kỷ lục với những lần đầu tiên
Hội nghị thượng đỉnh liên Triều xác lập kỷ lục với những lần đầu tiên

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tổ chức vào sáng 27/4 sẽ là sự kiện lịch sử xác lập nhiều kỷ lục đầu tiên trong quan hệ hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN