Điểm nhấn trong bài phát biểu của Tổng thống Biden tại Đại hội đồng LHQ

Ngày 21/9 (giờ địa phương), ông Joe Biden sẽ có bài phát biểu lần đầu tiên trước trước Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) trên cương vị Tổng thống Mỹ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Getty Images

Dự kiến,trong bài phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng lần thứ 76, ông Biden sẽ đưa ra tầm nhìn của Mỹ về kỉ nguyên “ngoại giao tăng cường” với đồng minh và “cạnh tranh quyết liệt” nhưng không làm bùng phát một cuộc Chiến tranh Lạnh mới với Trung Quốc.

Quan chức cấp cao Mỹ ngày 20/9 cho biết phát biểu của Tổng thống Joe Biden sẽ “tập trung vào sự kiện kết thúc 20 năm chiến tranh ở Afghanistan, mở ra chương mới của ngoại giao tăng cường, bằng cách tập hợp các đồng minh, đối tác và thể chế để đối phó với những thách thức lớn của thời đại chúng ta”. Thông điệp chủ chốt sẽ là: Những thách thức cấp bách nhất thế giới đang phải đối mặt chỉ có thể giải quyết qua hợp tác giữa các quốc gia, chứ không phải bằng vũ lực, quân sự.

Về cạnh tranh nước lớn, đặc biệt là trước Trung Quốc, ông Biden sẽ bác bỏ những luận điểm về một cuộc Chiến tranh Lạnh mới, đẩy thế giới tới ngã rẽ phân chia thành những nhóm nước. “Tổng thống có niềm tin mạnh mẽ rằng cạnh tranh quyết liệt, mạnh mẽ, có nguyên tắc sẽ không dẫn đến xung đột”, quan chức Mỹ nói.

Phát biểu về tầm nhìn xuất hiện tại thời điểm uy tín quốc tế của Mỹ và cá nhân Tổng thống Joe Biden bị nghi ngờ sau tiến trình rút quân đầy bất ổn ở Afghanistan vừa qua. Cùng lúc, nước Mỹ cũng đang phải vật lộn để thiết lập được bước đà hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19. Quan hệ Mỹ-Trung chưa có tín hiệu xuống thang căng thẳng, chính quyền Tổng thống Joe Biden tăng cường các biện pháp, bước đi nhằm kiểm soát ảnh hưởng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và toàn cầu.

Đây sẽ là một tuần ngoại giao dồn dập của Mỹ với đồng minh để triển khai các cấu trúc mới ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngay trong ngày 21/9 (giờ New York), Tổng thống Biden sẽ có cuộc gặp ba bên với Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Australia Scott Morrison - chỉ ít ngày sau khi ba nhà lãnh đạo ra tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác an ninh Mỹ-Anh-Australia (AUKUS).

Đến ngày 24/9, ông Biden sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ tứ (Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ) lần đầu tiên theo hình thức trực tiếp.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Axios)
Tổng thống Mỹ kêu gọi các nước cam kết giảm phát thải khí methane
Tổng thống Mỹ kêu gọi các nước cam kết giảm phát thải khí methane

Ngày 17/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới chung tay cùng nước này và Liên minh châu Âu (EU) đưa ra cam kết giảm phát thải khí methane để tạo động lực trước thềm hội nghị thượng đỉnh quốc tế về biến đổi khí hậu diễn ra vào cuối năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN