Dịch viêm phổi do virus Corona: Công ty Novacyt giới thiệu phương pháp xét nghiệm mới

Ngày 31/1, Công ty Novacyt có trụ sở tại Pháp cho biết đã giới thiệu phương pháp xét nghiệm mới đối với virus Corona, vốn gây ra dịch viêm phổi nguy hiểm đang lây lan tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Chú thích ảnh
Nhân viên bệnh viện chuẩn bị kiểm tra các xét nghiệm máu lấy từ các sinh viên Indonesia trở về từ Trung Quốc cách ly tại một bệnh viện ở Banda Aceh vào ngày 29/1/ 2020. Ảnh: cnbc.com

Trao đổi với báo giới, Giám đốc điều hành Novacyt, Graham Mullis cho biết phương pháp xét nghiệm này, do đội ngũ chấn đoán phân tử Primerdesign của công ty phát triển, có thể cho kết quả trong chưa đầy 2 giờ đồng hồ, qua đó giúp ngăn chặn sự lây lan "không cần thiết" của virus Corona. Công ty tin rằng phương pháp xét nghiệm này có sự khác biệt bởi các xét nghiệm khác hiện nay ít chính xác hơn. Dự kiến, phương pháp xét nghiệm này sẽ được giới thiệu tại triển lãm Medlab ở Trung Đông vào đầu tháng hai tới.

Virus Corona chủng mới được cho là có nguồn gốc từ một khu chợ buôn bán thực phẩm từ động vật hoang dã bất hợp pháp ở Vũ Hán (Wuhan), tỉnh Hồ Bắc (Hubei), Trung Quốc. Tính đến sáng 31/1, trên toàn thế giới đã có hơn 9.800 ca nhiễm bệnh ở 22 quốc gia và vùng lãnh thổ và 214 người tử vong vì dịch bệnh này. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu vì dịch bệnh từ rạng sáng 31/1 (theo giờ Hà Nội).

Nguyễn Tú (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh yêu cầu bình ổn các mặt hàng phòng ngừa virus Corona
TP Hồ Chí Minh yêu cầu bình ổn các mặt hàng phòng ngừa virus Corona

Trước tình trạng một số mặt hàng thiết yếu phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra đang tăng giá chóng mặt, chiều 31/1, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh có văn bản gửi đến Phòng Y tế 24 quận huyện đảm bảo cung ứng và bình ổn giá các mặt hàng phòng chống dịch bệnh này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN