Khu vực cách ly và điều trị bệnh nhân nhiễm virus Ebola tại Mubende, Uganda. Ảnh: THX/TTXVN
Giới chức Uganda cho biết quyết định được đưa ra sau khi một số nhân viên y tế nước này nhiễm virus từ các bệnh nhân vượt biên từ CHDC Congo trước thời điểm đợt bùng phát được công bố ngày 15/5. Hoạt động qua lại biên giới hiện chỉ được phép trong các trường hợp khẩn cấp như phục vụ công tác chống dịch, vận chuyển hàng hóa hoặc vì lý do an ninh.
WHO cảnh báo nguy cơ lây lan dịch bệnh trong khu vực đang ở mức cao, song cho rằng việc đóng cửa biên giới có thể khiến người dân và hàng hóa chuyển sang đi qua các tuyến đường không chính thức, từ đó làm tăng nguy cơ phát tán dịch bệnh ngoài tầm kiểm soát. Theo số liệu WHO công bố ngày 24/5, hiện các cơ quan y tế đã ghi nhận hơn 1.000 ca nghi nhiễm và xác nhận mắc Ebola tại CHDC Congo và Uganda. Trong đó, CHDC Congo có 906 ca nghi nhiễm, Uganda ghi nhận 12 trường hợp. Tổng số ca tử vong liên quan đến dịch bệnh hiện là 224 người, chủ yếu tại CHDC Congo.
WHO cho biết đợt bùng phát lần này liên quan đến chủng Ebola Bundibugyo - một chủng hiếm hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị được phê duyệt. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong hiện dưới 25%, thấp hơn đáng kể so với nhiều đợt bùng phát Ebola trước đây tại CHDC Congo. Theo WHO, việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời đang góp phần cải thiện tỷ lệ sống sót của bệnh nhân. Dù vậy, công tác kiểm soát dịch tại miền Đông CHDC Congo vẫn gặp nhiều khó khăn do xung đột vũ trang kéo dài, cơ sở hạ tầng yếu kém và tình trạng thiếu hụt thiết bị y tế bảo hộ.
Trong bối cảnh đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng đang khẩn trương tăng cường các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn nguy cơ Ebola xâm nhập nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 28/5, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đã tổ chức hội nghị liên bộ đầu tiên trong năm 2026 để đánh giá tình hình nhập cảnh từ nước ngoài và rà soát năng lực ứng phó với Ebola. Hội nghị có sự tham gia của 15 cơ quan chính phủ, tập trung đánh giá diễn biến dịch bệnh tại châu Phi, kiểm tra hệ thống kiểm dịch và y tế trong nước, đồng thời thảo luận các biện pháp bảo vệ công dân Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại vùng dịch.
KDCA cho biết đã tiến hành kiểm tra toàn diện hệ thống ứng phó khẩn cấp, bao gồm cơ chế giám sát dịch bệnh 24/24 giờ, công tác kiểm dịch tại cửa khẩu, điều tra dịch tễ và khả năng điều trị tại các cơ sở y tế được chỉ định. Hiện Hàn Quốc đang tăng cường kiểm dịch đối với 5 quốc gia nằm trong diện ưu tiên quản lý liên quan Ebola gồm CHDC Congo, Uganda, Nam Sudan, Ethiopia và Rwanda. Các trường hợp nghi nhiễm sẽ được cách ly và điều trị ngay tại các bệnh viện chỉ định nhằm hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng đã phát cảnh báo an toàn đối với công dân đang ở các khu vực có dịch và cho biết sẽ phối hợp với chính quyền sở tại để hỗ trợ sơ tán hoặc đưa công dân về nước khi cần thiết.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang phối hợp với KDCA đánh giá rủi ro y tế tại Nam Sudan - nơi lực lượng gìn giữ hòa bình Hanbit của nước này đang hoạt động. Các binh sĩ Hàn Quốc tại đây cũng được huấn luyện bổ sung về quy trình an toàn và phòng chống dịch bệnh.
Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến dịch Ebola trên thế giới để điều chỉnh khuyến cáo du lịch, mở rộng phạm vi kiểm dịch ưu tiên và tăng cường kiểm soát nhập cảnh đối với hành khách, tàu biển và máy bay đến từ các khu vực có nguy cơ cao.