Dịch Ebola: Italy đề xuất EU tăng phối hợp kiểm soát biên giới

Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola đang bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo và Uganda cùng nguy cơ cao lan sang các quốc gia khác trong khu vực, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã tăng cường các biện pháp ứng phó, trong đó có kiểm soát biên giới, hỗ trợ y tế và mở rộng viện trợ.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni ngày 29/5 đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) tăng cường kiểm soát biên giới nhằm ngăn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Trong bức thư gửi các nhà lãnh đạo EU, bà Meloni đề nghị đưa vấn đề quản lý biên giới vào chương trình nghị sự của cuộc họp Hội đồng EU sắp tới, dự kiến diễn ra từ ngày 18/6-19/6. Theo Chính phủ Italy, mục tiêu là kêu gọi các nước thành viên liên minh tăng cường phối hợp giám sát biên giới thông qua các quy tắc chung quản lý người nhập cảnh từ các khu vực bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, Thủ tướng Italy đề xuất tổ chức họp khẩn cấp theo hình thức trực tuyến, sớm nhất vào tuần tới, giữa các bộ trưởng y tế EU để tăng cường phối hợp ứng phó.

Trước đó, Italy đã kích hoạt các quy trình giám sát và theo dõi y tế có mục tiêu đối với hành khách trở về từ CHDC Congo và Uganda. Bên cạnh đó, Chính phủ Italy cũng có kế hoạch cử một nhóm chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tới thủ đô Kinshasa của CHDC Congo trong cuối tuần này để hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao thuốc men và vật tư y tế.

Trong khi đó, tại Kenya, Tòa án Tối cao của nước này ngày 29/5 đã tạm đình chỉ kế hoạch của Mỹ về việc thiết lập 1 cơ sở cách ly tại Kenya dành cho công dân Mỹ có nguy cơ phơi nhiễm virus Ebola. Tòa đưa ra quyết định như vậy sau khi giới y tế và các tổ chức xã hội của Kenya lên tiếng phản đối đề xuất trên của Mỹ. Trước đó, hãng tin NBC News dẫn lời quan chức Mỹ ngày 27/5 cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị một cơ sở cách ly tại Kenya dành cho người Mỹ đã tiếp xúc với nguồn lây virus Ebola trong bối cảnh dịch bùng phát leo thang tại CHDC Congo. Cho đến nay, Chính phủ Kenya chỉ tiết lộ về các cuộc thảo luận với Mỹ về hỗ trợ chuẩn bị ứng phó với dịch Ebola nhưng không đề cập đến cơ sở nói trên. Trong một thông báo, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chính phủ nước này dự định cam kết 13,5 triệu USD nhằm tăng cường năng lực phòng chống dịch tại Kenya.

Trong khi đó, tại khu vực tâm dịch hiện nay ở CHDC Congo, công tác ứng phó đang gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng y tế đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn thiết bị, cơ sở hạ tầng hạn chế và khó khăn trong tiếp cận cộng đồng. EU đã điều phối các chuyến hàng viện trợ gồm vật tư y tế đến thị trấn Bunia, tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh ở tỉnh Ituri của CHDC Congo. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đang vận chuyển 100 tấn hàng viện trợ tới CHDC Congo. Trong khi đó, ngày 28/5, Mỹ cam kết tăng thêm 80 triệu USD hỗ trợ cho CHDC Congo và Uganda, nâng tổng mức viện trợ lên hơn 112 triệu USD kể từ khi Chính phủ CHDC Congo lần đầu tuyên bố bùng phát dịch vào ngày 15/5. 

Theo số liệu ngày 28/5 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi, kể từ khi dịch bùng phát ngày 15/5, các cơ quan y tế đã ghi nhận ít nhất 1.077 ca nghi nhiễm và 246 ca tử vong. Cũng theo cơ quan này, 11 quốc gia khác tại châu Phi hiện được đánh giá có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, gồm Nam Sudan, Rwanda, Kenya, Zambia, Cộng hòa Trung Phi, Tanzania, Ethiopia, Angola, Cộng hòa Congo, Burundi và Somalia. WHO cảnh báo quy mô thực tế có thể lớn hơn nhiều so với số liệu hiện tại do dịch có khả năng đã lan rộng trước khi được phát hiện.

Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng WHO cũng ghi nhận một tín hiệu tích cực. WHO ngày 29/5 thông báo ca bệnh Ebola đầu tiên được xác nhận khỏi bệnh trong đợt bùng phát đang diễn ra tại CHDC Congo. Theo chuyên gia Anais Legand của WHO, chính quyền nước này ngày 27/5  cho biết một bệnh nhân đã hồi phục, được xuất viện và trở về cộng đồng, đánh dấu trường hợp khỏi bệnh đầu tiên trong đợt dịch này. 

Để hỗ trợ ứng phó với đợt bùng phát bệnh Ebola, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đến thủ đô Kinshasa của CHDC Congo vào tối 28/5 theo giờ địa phương. Dự kiến, người đứng đầu WHO sẽ có cuộc gặp với giới chức CHDC Congo vào ngày 29/5, trước khi đến tâm điểm của đợt dịch hiện nay là tỉnh Ituri ở phía Đông Bắc nước này để thị sát và chỉ đạo. 

Hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị dành riêng cho chủng virus Bundibugyo - một biến thể hiếm gặp của virus Ebola đang gây ra đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng tại miền Đông CHDC Congo. 

Ngày 28/5, WHO cho biết các nhóm chuyên gia của tổ chức này đã đề xuất tiến hành thử nghiệm lâm sàng đối với một số vaccine và thuốc điều trị tiềm năng nhằm chống lại chủng virus nói trên. Trong lúc chờ các thử nghiệm, WHO nhấn mạnh ưu tiên hiện nay vẫn là ngăn chặn lây lan dịch Ebola bằng các biện pháp truyền thống như giám sát dịch bệnh, xét nghiệm nhanh, truy vết tiếp xúc, cách ly điều trị, kiểm soát lây nhiễm và mai táng an toàn.

Nguyễn Hà (TTXVN)
Người dân nâng cao cảnh giác trước diễn biến của dịch bệnh Ebola
Người dân nâng cao cảnh giác trước diễn biến của dịch bệnh Ebola

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola do chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đã được xác định là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cần nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN