Dịch COVID-19: Trên 8.160 ca tử vong ở Mỹ, ảnh hưởng nặng nhất là New York

Đại học Johns Hopkins ngày 4/4 thông báo, số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Mỹ đã lên tới 300.000 người và số ca tử vong do mắc bệnh này đã là hơn 8.100 người.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới nhà xác dã chiến bên ngoài Trung tâm y tế Wyckoff ở Brooklyn, New York, Mỹ ngày 2/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin trên, tính tới 19h40 GMT (2h40 giờ Việt Nam ngày 5/4), tại Mỹ đã có 300.915 ca mắc bệnh COVID-19 và 8.162 người tử vong. New York là bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 113.806 ca mắc bệnh và 3.565 ca tử vong. Các bang có số bệnh nhân COVID-19 trên 10.000 người là New Jersey, Michigan, California, Louisiana, Florida, Massachusetts và Pennsylvania.

Như vậy, kể từ khi dịch bùng phát tới nay, số ca mắc COVID-19 ở tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu là 1.181.825 người và 63.902 người tử vong, trong khi có hơn 240.000 người được điều trị khỏi bệnh.

Ngọc Thúy  (TTXVN)
Thế giới tuần qua: Những kỷ lục buồn vì dịch COVID-19, suy thoái kinh tế bên bờ vực
Thế giới tuần qua: Những kỷ lục buồn vì dịch COVID-19, suy thoái kinh tế bên bờ vực

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) vượt ngưỡng 1,1 triệu người và nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu từ hậu quả COVID-19 là hai thông tin đáng chú ý trong tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN