Dịch COVID-19: Tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới vượt 600.000 người

Theo số liệu mới nhất của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), số trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt ngưỡng 600.000 người.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển một bệnh nhân có dấu hiệu sốt tới bệnh viện ở thành phố New York, Mỹ ngày 23/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, tính đến 16h ngày 28/3 theo giờ Việt Nam, trên thế giới đã có 601.478 trường hợp mắc COVID-19 và 27.862 trường hợp tử vong. Trong khi đó, hơn 130.000 người đã được chữa khỏi bệnh trên toàn cầu. Mỹ hiện là quốc gia ghi nhận nhiều trường hợp mắc COVID-19 nhất trên thế giới - hơn 104.000 người, trong khi Italy là quốc gia có số trường hợp tử vong do COVID-19 cao nhất, với hơn 9.100 trường hợp.

Cùng ngày tại Đức, ông Helge Braun - Chánh Văn phòng của Thủ tướng Đức khẳng định nước này sẽ không nới lỏng các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 cho đến ít nhất là ngày 20/4 tới. 

Phát biểu với báo giới, ông Braun tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không bàn về bất kỳ biện pháp nới lỏng nào trước ngày 20/4". Ông cho biết, trước ngày 20/4, Chính phủ Đức sẽ quyết định những biện pháp nào có thể được dỡ bỏ.

Từ giữa tháng 3 này, Đức đã đóng cửa các trường học, cửa hàng, quán ăn, khu vui chơi giải trí và phòng tập gym để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Nhiều công ty ở Đức cũng đã phải ngừng sản xuất do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 từ xe cứu thương vào một bệnh viện ở Dresden, Đức ngày 26/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu của Viện Robert Koch (RKI) công bố ngày 28/3, số trường hợp mắc COVID-19 ở Đức đã tăng lên 48.582 người, trong khi số trường hợp tử vong là 325 người.

Trong khi đó, kể từ ngày 28/3, Thổ Nhĩ Kỳ tạm ngừng tất cả các dịch vụ đường sắt liên thành phố và hạn chế các chuyến bay nội địa nhằm tăng cường phòng chống dịch COVID-19 lây lan.

Trong khuôn khổ các biện pháp phòng dịch mới được Tổng thống Tayyip Erdogan công bố hôm 27/3, dừng tất cả các chuyến bay quốc tế, trong khi các chuyến bay nội địa giữa các thành phố phải được sự cho phép của nhà chức trách địa phương. Tổng thống Erdogan cũng kêu gọi người dân "tự nguyện cách ly" ở nhà và chỉ ra đường để mua nhu yếu phẩm.  

Hãng hàng không Turkish Airlines cho biết kể từ ngày 28/3, hãng này sẽ chỉ cung cấp các chuyến bay nội địa đến và đi từ 14 thành phố lớn ở nước này. Để mua vé, hành khách cần phải có giấy đồng ý của nhà chức trách.

Cơ quan quản lý đường sắt nhà nước của Thổ Nhĩ Kỳ cũng xác nhận tất cả các chuyến tàu liên thành phố đã ngừng hoạt động từ ngày 28/3 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Trong thông báo về các biện pháp hạn chế đi lại, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ tất cả người dân nước này không được phép rời khỏi thành phố nơi họ cư trú, trừ khi được phép của nhà chức trách và có giấy chứng nhận của bác sĩ.

Chỉ trong vòng 2 tuần qua, số ca mắc COVID-19 ở Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt nhiều nước trên thế giới, trong đó riêng trong 24 giờ qua có thêm 2.069 ca theo số liệu của Bộ Y tế nước này, theo đó tổng số ca nhiễm ở nước này hiện là  5.698 người, với 92 ca tử vong.

Phan An (TTXVN)
Dịch COVID-19: Ấn Độ lên kế hoạch xét nghiệm trên diện rộng
Dịch COVID-19: Ấn Độ lên kế hoạch xét nghiệm trên diện rộng

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ đang lên kế hoạch triển khai chương trình xét nghiệm trên diện rộng để xác định những ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sau khi lệnh phong tỏa kéo dài 21 ngày ở nước này kết thúc. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN