Dịch COVID-19: Thêm 938 ca tử vong, nâng số người thiệt mạng ở Anh lên 7.097

Ngày 8/4, Bộ Y tế Anh thông báo, tính đến 16h GMT ngày 7/4  (tức 23h cùng ngày giờ Hà Nội) số người tử vong do virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Anh đã tăng 938 người, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 7.097 ca.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 từ xe cứu thương vào bệnh viện St Thomas ở London, Anh ngày 31/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tính đến 8h GMT ngày 8/4 (tức 15h cùng ngày giờ Hà Nội) tổng số người được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại Anh là 232.708 người, trong đó có 60.733 trường hợp dương tính với virus này.

Theo số liệu thống kê của worldometers.info, tính tới 16h16' GMT ngày 8/4 (23h16' cùng ngày giờ Hà Nội), toàn cầu đã ghi nhận 1.467.320 ca nhiễm SARS-CoV-2 và 85.375 người tử vong.

Phạm Phong (TTXVN)
Diễn biến dịch COVID-19 tới 6h sáng 9/4: Thế giới có trên 1,5 triệu ca bệnh, New York ghi nhận số người chết kỷ lục
Diễn biến dịch COVID-19 tới 6h sáng 9/4: Thế giới có trên 1,5 triệu ca bệnh, New York ghi nhận số người chết kỷ lục

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 6h sáng 9/4 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 1.506.420 trường hợp, trong khi số ca tử vong lên tới 88.100 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN