Dịch COVID-19 tại ASEAN hết 5/10: Trên 17.790 người tử vong; Philippines mở cửa lại trường học

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 5/10, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận thêm 7.347 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng lên trên 17.790 người.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế làm việc tại khu vực điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Jakarta, Indonesia, ngày 25/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong 24 giờ qua, khối ASEAN có 3 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 là Philippines, Indonesia và Myanmar. Philippines vẫn dẫn đầu các nước thành viên hiệp hội về tổng số ca mắc bệnh.

Indonesia là ổ dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất trong số các nước ASEAN, khi nước này trong ngày ghi nhận số ca bệnh mới và số ca tử vong mới cao nhất khu vực. Indonesia cũng dẫn đầu khu vực về tổng số bệnh nhân tử vong do đại dịch và bỏ xa các quốc gia khác.

Singapore trong ngày ghi nhận một số ca bệnh mới song đã nhiều tháng nay không phát sinh ca tử vong mới nào vì COVID-19. Trong khi đó, Malaysia tình hình đáng quan ngại hơn, nguy cơ làn sóng dịch mới đang hiện hữu khi ghi nhận trên 400 ca bệnh phát sinh.

Chú thích ảnh
 Khử khuẩn cho các nhân viên y tế làm việc tại khu cách ly các bệnh nhân COVID-19 ở Jakarta, Indonesia ngày 1/10/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Myanmar tình hình đang xấu đi nhanh chóng do nhiều ngày liền ghi nhận số ca mắc và tử vong đều tăng nhanh. Tình hình tại quốc gia thành viên này hiện rất đáng quan ngại với trên 980 ca bệnh mới và 32 người tử vong vì virus SARS-CoV-2 trong 1 ngày qua.

Cụ thể, virus SARS-CoV-2 tới nay đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 17.798 người dân ở khu vực Đông Nam Á, tăng 198 trường hợp so với 1 ngày trước đó, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 726.459 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 584.080 trường hợp.

Toàn khối đang chứng kiến những diễn biến dịch mới đáng quan ngại, phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các dịch đợt mới. Trong 24 giờ qua, ASEAN có tới 8 nước thành viên ghi nhận các ca COVID-19 mới. Cùng ngày, Brunei, Timor-Leste và Lào là những nước ASEAN không có thêm ca bệnh COVID-19 nào trong ngày 5/10.

Diễn biến dịch COVID-19 tại khu vực ASEAN ngày 5/10:

Quốc gia Tổng số ca bệnh Ca bệnh mới Tổng số ca tử vong Ca tử vong mới Ca phục hồi
Philippines 324.762 +2.291 5.840 +64 273.123
Indonesia 307.120 +3.622 11.253 +102 232.593
Singapore 57.819 +7 27   57.597
Myanmar 18.781 +987 444 +32 5.548
Malaysia 12.813 +432 137   10.340
Thái Lan 3.590 +5 59   3.390
Việt Nam 1.097 +1 35   1.022
Campuchia 280 +2     275
Brunei 146   3   142
Timor-Leste 28       28
Lào 23       22
Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines. Ảnh; AFP/TTXVN

Trong 24 giờ qua, số ca mắc bệnh COVID-19 tại Philippines đã tăng thêm 2.291 lên 324.726 người, trong khi số người tử vong tăng 64 lên 5.840 trường hợp. Vùng thủ đô Manila vẫn là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Philippines đã mở cửa trở lại các trường học công, sau khi hơn 22 triệu học sinh phải học trực tuyến nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh. Như vậy, Philippines là nước cuối cùng trong khu vực Đông Nam Á mở cửa trở lại trường học.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Giáo dục Leonor Briones khẳng định chính phủ nước này "sẽ không cho phép COVID-19 hủy hoại giáo dục và tương lai của trẻ nhỏ". Ban đầu, quốc gia Đông Nam Á này dự kiến nối lại hoạt động dạy, học vào ngày 1/6 song đã phải hoãn lại kế hoạch này.

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines, ngày 21/9/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Trong một tuyên bố, Tổng thống Rodrigo Duterte đã hoan nghênh quyết định của Bộ Giáo dục về việc mở cửa trở lại trường học. 

Thứ trưởng Bộ Y tế Philippines Maria Rosario Vergeire cho biết trong tuần qua, trung bình số ca nhiễm ở nước này là 2.400, thấp hơn so với mức hơn 3.000 trường hợp trước khi tái áp đặt biện pháp phong tỏa kéo dài 2 tuần ở tâm dịch vùng thủ đô Manila và các tỉnh lân cận.

Chú thích ảnh
 Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 khi tới dự phiên họp Quốc hội tại Kuala Lumpur, ngày 18/5/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong 24 giờ qua, Malaysia đã ghi nhận thêm 432 ca mắc COVID-19. Đây là ngày có số ca nhiễm cao nhất tại quốc gia Đông Nam Á này.

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin ngày 5/10 thông báo ông sẽ phải tự cách ly trong vòng 14 ngày sau khi Bộ trưởng Các vấn đề tôn giáo Zulkifli Mohamad Al-Bakri, tham dự cuộc họp chính phủ cấp cao để thảo luận tình hình dịch COVID-19, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Muhyiddin Yassin cho biết sẽ tự cách ly ở nhà như khuyến cáo của Bộ Y tế. Tuy nhiên, việc này sẽ không ảnh hưởng tới công việc điều hành chính phủ, do ông sẽ tiếp tục làm việc ở nhà và họp trực tuyến trong trường hợp cần thiết.  

Trước đó, Bộ trưởng Zulkifli xác nhận ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV và đang được chữa trị. Tuần trước, số ca mắc COVID-19 tại Malaysia đã tăng cao trở lại, liên tục ở mức cao nhất trong 1 ngày, sau cuộc bầu cử ở bang Sabah vào ngày 26/9. Nhà chức trách Malaysia cảnh báo có thể tái áp đặt các biện pháp hạn chế nếu số ca mắc tiếp tục tăng.

Chú thích ảnh
 Đám tang bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại tỉnh Aceh, Indonesia, ngày 29/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cũng trong 24 giờ qua, Indonesia đã ghi nhận thêm 3.622 ca mắc COVID-19 và 102 người tử vong, đưa tổng số trường hợp mắc và tử vong tại quốc gia Đông Nam Á này lên lần lượt là 307.120 và 11.253.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã nhấn mạnh lĩnh vực y tế công vẫn là ưu tiên hàng đầu của chính phủ, trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại quốc gia Đông Nam Á này.

Tổng thống Widodo cho biết bên cạnh ưu tiên hàng đầu này, chính phủ cũng đã và đang triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động kinh tế vốn chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch toàn cầu này. Ông tuyên bố: "Y tế công vẫn là số 1. Lĩnh vực này phải được ưu tiên".

Chú thích ảnh
 Người dân Singapore đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tại Singapore, dù đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, tuy nhiên giới chức Singapore ngày 5/10 cho biết nước này sẽ chưa hạ cảnh báo ở mức màu cam hiện nay cho tới khi thế giới an toàn trước đại dịch COVID-19.

Phát biểu tại Quốc hội, Bộ trưởng Y tế Gan Kim Yong cho rằng mức độ cảnh báo không chỉ phụ thuộc vào số ca lây nhiễm. Dù số ca nhiễm mới tại Singapore đã giảm nhưng tình hình lây nhiễm tại một số khu vực trên thế giới lại gia tăng. Vì thế, Singapore không thể mất cảnh giác, cần duy trì mức cảnh báo Cam cho tới khi tình hình dịch bệnh trên toàn cầu trong tầm kiểm soát.

Số ca lây nhiễm mới tại Singapore trong hai tuần qua đã có xu hướng giảm ở mức ổn định. Ngày 5/10, Singapore chỉ ghi nhận 7 ca lây nhiễm mới. Tính đến nay, tổng số ca nhiễm tại Singapore là 57.819, trong đó có 27 trường hợp tử vong. Hầu hết các ca lây nhiễm tại Singapore đã hồi phục và xuất viện, hiện chỉ còn 43 ca đang nằm viện và 167 ca đang phục hồi sức khoẻ tại các cơ sở cách ly.

Dù duy trì cảnh giác nhưng Singapore dự kiến sẽ nới lỏng một số biện pháp kiểm soát, trong đó có việc hạn chế tụ tập theo nhóm không quá 5 người, các sự kiện tập trung như hội họp, hội thảo... không quá 50 người. Hiện Chính phủ Singapore đang thực hiện cách tiếp cận cẩn trọng hướng tới mở cửa nền kinh tế giai đoạn 3, và sẽ sớm công bố kế hoạch cụ thể trong những tuần tới.

Chú thích ảnh
  Đo thân nhiệt cho khách thăm quan phòng lây nhiễm COVID-19 tại một ngôi đền ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Ủy ban Vaccine quốc gia Thái Lan đang có kế hoạch dành 2,93 tỷ baht (93,4 triệu USD) để mua 66 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong năm tới. Dự kiến, 66 triệu liều vaccine nói trên sẽ dành cho khoảng 33 triệu người dân, tương đương 50% dân số.

Tiến sĩ Nakhon Premsri, Giám đốc Viện Vaccine Quốc gia cho biết: “Chúng tôi hy vọng vaccine sẽ sẵn sàng vào năm tới, và mỗi người sẽ cần hai liều. Thỏa thuận dự trữ vaccine cho người Thái sẽ được thảo luận vào cuối tháng này”.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đoàn doanh nghiệp của Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam-ASEAN
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đoàn doanh nghiệp của Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam-ASEAN

Chiều 5/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đoàn doanh nghiệp của Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam-ASEAN.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN