Dịch COVID-19 khiến nhiều người Mỹ lựa chọn trút hơi thở cuối cùng tại nhà

Kể từ khi dịch COVID-19 ập tới, ông Brian Simmons – một chủ sở hữu nhà quàn tại Missouri (Mỹ) – đã nhận thêm nhiều hợp đồng đến nhà riêng nhận thi thể người đã khuất để đem đi hỏa táng.

Chú thích ảnh
Ông Brian Simmons bên bức ảnh của con gái. Ảnh: AP

Hãng thông tấn AP (Mỹ) đưa tin dịch COVID-19 đã tác động mạnh tại Missouri và 2 nhân viên của ông Brian Simmons thường xuyên phải đến các căn nhà ở khu vực Springfield để nhận thi thể của những người lựa chọn chết tại nhà thay vì dành những ngày cuối cùng ở bệnh viện hoặc nhà dưỡng lão bởi dịch COVID-19 khiến người thân của họ không thể đến những địa điểm này.

Bản thân ông Brian Simmons cũng hiểu rõ lý do nhiều người lựa chọn qua đời tại nhà. Ngay trước Giáng Sinh, con gái của ông mắc COVID-19 và được đưa đến bệnh viện. Gia đình ông chỉ có thể nắm được thông tin về diễn biến sức khỏe của người thân qua điện thoại. Ông Brian Simmons cũng chỉ nhìn thấy con gái trong bệnh viện một lần qua kính khi cô được đặt máy thở. Lần tiếp theo ông nhìn thấy con gái là khi cô đã qua đời.

Khắp nước Mỹ, nhiều bệnh nhân COVID-19 hoặc mắc các bệnh khác, đều có quyết định tương tự lựa chọn trút hơi thở cuối cùng tại nhà thay vì viễn cảnh phải nói lời từ biệt với người thân yêu qua lớp kính chắn hoặc màn hình điện thoại.

Ông Judi Lund Person tại Tổ chức Nhà an dưỡng và Chăm sóc giảm nhẹ Quốc gia đánh giá: “Bệnh nhân muốn ở nhà. Họ không muốn đến bệnh viện. Họ không muốn tới nhà dưỡng lão”.

Diễn biến này được ghi nhận tại Nhà an dưỡng Carroll tại Westminster, Maryland với yêu cầu chăm sóc bệnh nhân tại nhà đã tăng 30-40%. Giám đốc Nhà an dưỡng Carroll – bà Regina Bodnar cho biết rủi ro vì dịch COVID-19 là nhân tố chính đằng sau diễn biến này. Nhà an dưỡng cuối đời là hình thức đặc biệt tại Mỹ chuyên chăm sóc các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính giai đoạn cuối.

Trước khi dịch COVID-19 ập đến, người lao động tại các nhà an dưỡng Mỹ thường chăm sóc bệnh nhân ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư, sa sút trí tuệ… Nhưng dịch COVID-19 đã thay đổi mọi thứ khi nhiều người phải làm việc tại nhà và như vậy có có điều kiện để chăm sóc cho người thân mắc bạo bệnh.

Hà Linh/Báo Tin tức
Đại dịch COVID-19 phá vỡ quy tắc ăn uống tinh tế tại Pháp
Đại dịch COVID-19 phá vỡ quy tắc ăn uống tinh tế tại Pháp

Bộ Lao động Pháp thông báo người lao động ở nước này sẽ được ăn trưa tại bàn làm việc để tránh lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Hành vi này từng bị cấm trong Luật lao động Pháp. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN