Dịch COVID-19: Italy ghi nhận trên 119.800 ca mắc, 14.681 ca tử vong

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 4/4, giới chức Italy khẳng định chiến thắng đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là điều kiện tiên quyết để xây dựng lại đất nước và “giãn cách xã hội” (cách ly xã hội) là vũ khí duy nhất đẩy lùi dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Khu vực điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Verduno, Italy, ngày 29/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng với RaiNews24, Bộ trưởng Y tế Italy Roberto Speranza cho rằng: “Viên gạch đầu tiên để xây dựng lại Italy đó là giành chiến thắng trong cuộc chiến sức khỏe đang diễn ra.” Ông Speranza kêu gọi tất cả tầng lớp xã hội, các khu vực và người dân Italy huy động tổng lực để giành chiến thắng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Ông Speranza nhấn mạnh: “giãn cách xã hội là vũ khí duy nhất mà chúng ta phải đầu tư”.

Bộ trưởng Speranza khẳng định cam kết thúc đẩy nghiên cứu vaccine và các phương pháp trị liệu hiệu quả dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên, tại thời điểm này vẫn chưa có kết quả chắc chắn. Với các biện pháp nghiêm ngặt mà Chính phủ Italy đã triển khai từ ngày 10/3, chỉ số lây nhiễm cơ bản dịch COVID-19 đang bắt đầu có dấu hiệu suy giảm, tuy nhiên, cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh tại nước này vẫn tiếp diễn phức tạp.    

Theo thống kê của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, tính đến sáng 4/4, tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này đã lên đến 119.827, tăng 4.585 ca so với một ngày trước đó, 14.681 ca tử vong, tăng 766 ca.

Trong số trên, có tổng số 28.741 ca phải nhập viện, 4.068 ca phải điều trị tích cực và 52.579 ca cách ly tại nhà và đến nay đã có 19.758 ca hồi phục.

Theo người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Dân sự Angelo Borrelli, tình trạng phong tỏa có thể sẽ kéo dài sau ngày 13/4, thậm chí người dân Italy cũng sẽ phải ở nhà vào dịp lễ Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Italy có thể bước vào giai đoạn 2, sống chung với dịch bệnh, vào thời điểm giữa tháng 5.

Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, Bộ Y tế nước này cho biết với 809 ca tử vong trong 24 giờ qua, tính đến nay đã có tổng cộng 11.744 ca tử vong do mắc COVID-19 tại Tây Ban Nha. Như vậy, tính đến ngày 4/4, Tây Ban Nha đã ghi nhận tổng cộng 124.736 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên cả nước, tăng hơn 7.000 ca so với con số 117.710 của một ngày trước đó.

Tại Bỉ, số ca tử vong được ghi nhận đến nay là 1.283 ca, tăng 140 ca trong 24 giờ qua. Theo số liệu từ Trung tâm xử lý khủng hoảng quốc gia Bỉ, trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 1.661 ca bệnh mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh trên toàn quốc lên 18.431 người. Trong khi đó, có thêm 375 người được chữa khỏi và xuất viện. Bỉ hiện có 1.245 bệnh nhân đang phải điều trị tích cực, trong đó có 985 bệnh nhân phải sử dụng máy thở.

Cùng ngày, giới chức y tế Bồ Đào Nha công bố thống kê cho biết số ca mắc COVID-19 ở nước này đã lên tới 10.524 ca. Trong đó, 24 giờ qua Bồ Đào Nha đã ghi nhận thêm 638 ca nhiễm mới và 20 ca tử vong. Như vậy, tính đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này lên tới 600 người.

Giới chức y tế Hà Lan cũng ghi nhận thêm 164 ca tử vong, nâng tổng số người chết do mắc COVID-19 tại nước này lên 1.651 người.                

Hải Linh - Phương Hoa (TTXVN)
Bí ẩn thị trấn nằm giữa tâm dịch Italy chưa có ca mắc COVID-19
Bí ẩn thị trấn nằm giữa tâm dịch Italy chưa có ca mắc COVID-19

Thị trấn Ferrera Erbognone thuộc tỉnh Pavia, nằm ngay trong khu vực khởi phát dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) tại Italy nhưng cho đến nay chưa ghi nhận bất kỳ ca mắc bệnh nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN