Đề xuất Anh và EU điều chỉnh lại các đề xuất khi rời khỏi EU

Các cuộc đàm phán về việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, sẽ cần phải điều chỉnh lại. Đây là nhận định của cựu Bộ trưởng phụ trách Brexit của Anh David Davis đưa ra ngày 19/9.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Anh phụ trách Brexit David Davis rời khỏi cuộc họp nội các tại London ngày 5/6. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trả lời trên BBC, ông Davis cho rằng cuộc thương lượng trên sẽ dẫn đến việc Thủ tướng Anh Theresa May không chấp nhận những đề xuất của EU và ngược lại, do đó hai bên sẽ cần một số điều chỉnh. Ông Davis tái khẳng định sẽ không bỏ phiếu phản đối kế hoạch hiện nay của bà May về quan hệ tương lai giữa Anh và EU. Đầu năm nay, ông Davis đã từ chức Bộ trưởng Brexit do bất đồng với những đề xuất của Thủ tướng May. 

Bên cạnh đó, vị cựu bộ trưởng này cho rằng EU đang trở nên “mềm mỏng” trong vấn đề đường biên giới Ireland. Trước đó ngày 18/9, Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU, ông Michel Barnier tuyên bố EU "đã sẵn sàng điều chỉnh" đề xuất đối với vấn đề đường biên giới giữa vùng Bắc Ireland thuộc Anh và Cộng hòa Ireland nhằm tránh kết cục đường biên giới “cứng”.  Tuyên bố của trưởng đoàn đàm phán EU cho thấy dường như khoảng cách trong vấn đề đường biên giới Ireland đang thu hẹp.   

Cùng ngày 19/9, Bộ trưởng Nhà ở của Anh James Brokenshire cho rằng đã đến lúc EU đưa ra lập trường về vấn đề Brexit khi Anh đã công bố rõ ràng quan điểm của mình. Lời kêu gọi trên được quan chức Anh đưa ra khi các nhà lãnh đạo châu Âu tham dự một hội nghị thượng đỉnh không chính thức ở Áo trong nỗ lực tiến tới đạt thỏa thuận về các điều khoản Brexit của khối này.

Các nhà ngoại giao EU ngày 18/9 đã ngầm đưa ra cảnh báo rằng Thủ tướng Anh Theresa May cần phải có những điều chỉnh đáng kể về "ranh giới đỏ" của bà đối với vấn đề Brexit, trong đó vấn đề đường biên giới Ireland vẫn đang là trở ngại lớn tại các cuộc đàm phán Brexit hiện nay. 

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Lo ngại về Brexit, BMW đóng cửa một nhà máy ở Anh
Lo ngại về Brexit, BMW đóng cửa một nhà máy ở Anh

Hãng xe ô tô BMW của Đức ngày 18/9 thông báo sẽ tạm ngừng sản xuất tại nhà máy ô tô ở Oxford (miền Nam nước Anh) từ ngày 1/4/2019, nhằm tránh bị đứt quãng nguồn cung trong trường hợp Anh và Liên minh châu Âu (EU) không đạt thỏa thuận về Brexit.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN