Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ châu Phi

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden ngày 26/2 đã có chuyến thăm tới các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi hạn hán tại Kenya và kêu gọi các quốc gia giàu có cung cấp thêm viện trợ cho khu vực Sừng châu Phi vốn đang phải hứng chịu điều kiện hạn hán tồi tệ nhất trong vòng nhiều thập kỷ. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Namibia Hage Geingob (phải) và Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden tại cuộc gặp ở Windhoek ngày 22/2/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Bà Jill Biden kết thúc chuyến thăm 2 nước châu Phi với lời kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm nhiều hơn tới tình trạng hạn hán đang đe dọa đẩy 22 triệu người dân ở Kenya, Somalia và Ethiopia vào cảnh đói ăn.

Mỹ đã đóng góp đáng kể cho ngân sách cứu trợ những khu vực chịu ảnh hưởng của hạn hán vốn đã làm chết hàng triệu con gia súc và phá hủy mùa màng. Phát biểu tại một điểm cứu trợ ở Kajiado, phía Nam Nairobi, Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã cho rằng việc hỗ trợ khu vực Sừng châu Phi nên là một nỗ lực toàn cầu với sự tham gia của nhiều nước. 

Bên cạnh vấn đề trọng tâm là tình trạng hạn hán, chương trình nghị sự trong chuyến thăm của bà Biden đến Kenya còn có một số nội dung khác như an ninh lương thực và canh tác nông nghiệp trong điều kiện thay đổi khí hậu. Ngoài ra, bà cũng đã gặp gỡ các nữ lãnh đạo, tham quan một khu định cư không chính thức ...

Đây cũng là chuyến thăm châu Phi đầu tiên của bà Jill Biden trên cương vị là Đệ nhất phu nhân Mỹ. Chuyến thăm nhằm củng cố những nội dung đã được nhất trí tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ và châu Phi tại Washington cuối năm ngoái, trong đó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết sẵn sàng huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ các quốc gia châu Phi. Trong những năm gần đây, châu Phi trở thành khu vực được nhiều cường quốc trên thế giới cùng lúc dành sự quan tâm đặc biệt.   

Linh Tô (TTXVN)
Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden thăm hai nước châu Phi
Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden thăm hai nước châu Phi

Trong khuôn khổ chuyến thăm Namibia ngày 23/2, Đệ nhất phu nhân Jill Biden khẳng định Mỹ cam kết hỗ trợ các quốc gia châu Phi có thêm tiếng nói tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN