Dầu tràn ngập gối ở Los Angeles, Mỹ

Một đường ống dẫn dầu chạy qua thành phố Los Angeles, bang California của Mỹ đã bị vỡ, khiến ít nhất 10.000 gallon dầu thô (tương đương 37.800 lít) bị tràn ra ngoài.

Các công nhân thu dọn dầu tràn trên đường phố. Ảnh: AFP


Theo Sở Cứu hỏa Los Angeles (LAFD), sự cố vỡ đường ống dẫn dầu xảy ra ngày 15/5. Tại một số nơi, lượng dầu tràn ngập tới đầu gối và lan rộng ra nhiều khu vực ở phía Tây Bắc thành phố.

Trong khi đó, cháy rừng tiếp tục hoành hành các cánh rừng ở phía nam bang California. Trong ngày 15/5, đã có thêm khoảng 20 ngôi nhà ở hạt San Diego bị "giặc lửa" thiêu trụi, hàng nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Công tác dập lửa đang diễn ra hết sức khẩn trương, song các lực lượng cứu hỏa khó khống chế được ngọn lửa do thời tiết khô hanh và gió to.

Cơ quan Bảo vệ rừng và kiểm soát hỏa hoạn của bang California cho biết kể từ đầu năm nay, cơ quan này đã phải ứng phó với hơn 1.350 vụ hỏa hoạn, cao gấp đôi so với mức trung bình khoảng 700 vụ tính đến thời điểm này hàng năm.


TTXVN/Tin tức
Sản lượng dầu thô Mỹ đạt kỷ lục trong 28 năm
Sản lượng dầu thô Mỹ đạt kỷ lục trong 28 năm

Sản lượng dầu thô tại Mỹ tuần qua đã đạt mức cao nhất kể từ năm 1986, tăng 78.000 thùng dầu/ngày lên mức 8,428 triệu thùng/ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN