Sản lượng dầu thô Mỹ đạt kỷ lục trong 28 năm

Sản lượng dầu thô tại Mỹ tuần qua đã đạt mức cao nhất kể từ năm 1986, tăng 78.000 thùng dầu/ngày lên mức 8,428 triệu thùng/ngày. Đây là số liệu do Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA-) thuộc Bộ Năng lượng Mỹ công bố ngày 14/5.


Theo EIA, nước Mỹ đang dần tiến tới khả năng độc lập ngành công nghiệp năng lượng. Trong năm 2013, Washington đã tự sản xuất được 87% nhu cầu dầu mỏ trong nước. Con số này tăng lên 90% tính riêng trong tháng 12/2013. Tính đến cuối năm 2013, sản lượng dầu thô trung bình của nước Mỹ là 7,84 triệu thùng/ngày, tương ứng với hơn 10% tổng sản lượng thế giới.


Từ năm 2008, ngành dầu khí của Mỹ đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc xuất phát từ việc ứng dụng công nghệ mới trong việc khoan các giếng đá phiến. Nước Mỹ được kỳ vọng sẽ chuyển đổi từ một nước nhập khẩu sang nước xuất khẩu dầu năng vào năm 2020 khi năng suất khí đá phiến vượt nhu cầu tiêu thụ trong nước.


Trong báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn hàng tháng công bố ngày 6/5 vừa qua, EIA dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ đạt mức trung bình 8,46 triệu thùng/ngày và 9,24 triệu thùng/ngày lần lượt trong hai năm 2014 và 2015, tăng so với 7,45 triệu thùng/ngày của năm 2013. Trước đó, hồi tháng 11/2013, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cũng dự đoán Mỹ sẽ trở thành nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới vào năm 2015, vượt qua các cường quốc khác bao gồm Nga và Saudi Arabia.

 

TTXVN/ Tin tức

Giá dầu thô tiếp tục tăng
Giá dầu thô tiếp tục tăng

Trên Sàn giao dịch Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 6/2014 tăng 26 xu lên 101,96 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc tăng 11 xu lên 109,35 USD/thùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN