Đạp xe 200.000km quanh thế giới

Anh Somen Debnath người Ấn Độ đã hoàn thành gần 1/2 chặng đường đạp xe vòng quanh thế giới.

Debnath trên hành trình đạp xe vòng quanh thế giới. Ảnh: The Hindu


Với việc đặt chân đến Quatar, Debnath đã một mình đạp xe xuyên 80 quốc gia, trong nỗ lực chinh phục thử thách đặt chân đến 191 quốc gia trên toàn thế giới vào cuối năm 2020.

Người thanh niên này đã bắt đầu sáng kiến “vòng quanh thế giới bằng xe đạp” từ năm 2004, trong nỗ lực nâng cao nhận thức của cộng đồng về đại dịch HIV/AIDS. Theo dự kiến, Debnath sẽ đạp xe trên quãng đường có tổng chiều dài 200.000km, gặp gỡ 2 triệu người.

Qua sáng kiến này, Debnath mong muốn sẽ được chính quyền địa phương cấp cho 8 hecta để thành lập một “khu làng toàn cầu” ở Kolkata – nơi mọi người thể hiện sự chia sẻ và chăm sóc lẫn nhau không kể địa vị, màu da, tín ngưỡng.

Debnath cũng cho biết, mọi chi phí cho chuyến đi này đều do những người hảo tâm mà anh gặp trên đường lo liệu. Dự kiến, sau Quatar, ngày 15/8 tới anh sẽ khởi hành đến Ảrập Xêut.


HT(the Hindu)
Thuyền buồm lớn nhất hoàn tất vòng quanh thế giới
Thuyền buồm lớn nhất hoàn tất vòng quanh thế giới

Chiếc thuyền buồm lớn nhất thế giới của Nga mang tên "Sedov" đã cập cảng tại thành phố St. Petersburg, hoàn thành chuyến viễn du đầu tiên vòng quanh thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN