Đánh bom xe liều chết nhà Cảnh sát trưởng Aden, Yemen

Vụ đánh bom xe liều chết ngày 17/1 nhằm vào nhà của Cảnh sát trưởng thành phố cảng Aden, Tướng Shalal Shaea, làm 6 người thiệt mạng, trong đó có 4 dân thường.

Một chiếc ô tô cháy rụi tại hiện trường. Ảnh: Reuters


Một quan chức an ninh Yemen cho biết đối tượng đánh bom liều chết đã kích hoạt khối thuốc nổ gài trong một xe buýt loại nhỏ trước cửa nhà Tướng Shalal Shaea tại khu vực Tawahi. Tuy nhiên, ông Shaea vẫn bình an vô sự.

Đây là vụ việc mới nhất trong làn sóng tấn công làm rung chuyển thành phố cảng ở miền Nam Yemen này. Hiện chưa rõ nhóm nào đứng đằng sau vụ đánh bom trên. Tuy nhiên, trước đó, các quan chức an ninh Yemen đã xác nhận rằng lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và chi nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda ở Yemen hiện đang tăng cường hoạt động tại quốc gia này
TTXVN/Tin Tức
Hiện trường đánh bom liều chết và quăng lựu đạn tại Jakarta
Hiện trường đánh bom liều chết và quăng lựu đạn tại Jakarta

Cảnh sát Indonesia nghi ngờ loạt vụ nổ làm rung chuyển thủ đô Jakarta hôm 14/1 là một âm mưu đánh bom liều chết do các phần tử cực đoan tiến hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN