Đánh bom tại Syria khiến ít nhất 13 quân nhân thiệt mạng

Ngày 20/10, một vụ đánh bom nhằm vào một xe buýt quân sự ở thủ đô Damascus của Syria đã khiến ít nhất 13 quân nhân thiệt mạng. Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất tại nước này trong nhiều năm qua. 

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh kiểm tra địa điểm xảy ra vụ nổ ở trung tâm Damascus, Syria ngày 20/10/2021. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn SANA của Syria nêu rõ vụ đánh bom khủng bố sử dụng 2 thiết bị nổ nhằm một xe buýt đi qua một cây cầu chính ở thủ đô. Theo ước tính ban đầu, vụ đánh bom đã làm 13 người thiệt mạng và 3 người bị thương. 

Hãng SANA đăng tải hình ảnh cho thấy chiếc xe buýt bị thiêu rụi trong khi một đội tháo dỡ bom mìn đang tháo dỡ thiết bị nổ thứ ba cũng được gài tại khu vực này. 

Trong năm nay đã xảy ra nhiều vụ tấn công nhằm vào các phương tiện vận chuyển của quân đội ở miền Đông Syria mà nghi do các phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, thực hiện. Lực lượng này vẫn hoạt động tại vùng sa mạc mênh mông của nước này. 

Liên hợp quốc thông báo ít nhất 350.000  người đã bị thiệt mạng trong cuộc xung đột ở nước này một thập kỷ trước. Các vụ nổ ở thủ đô Damascus giảm đi do các lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad nắm quyền kiểm soát các thành trì của lực lượng nổi dậy quanh thành phố. Hiện quân đội Syria nắm quyền kiểm soát hầu hết lãnh thổ nước này.

Minh Châu (TTXVN)
Các bên ở Syria nhất trí khởi thảo hiến pháp mới
Các bên ở Syria nhất trí khởi thảo hiến pháp mới

Ngày 17/10, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Syria, ông Geir Pedersen xác nhận các đồng chủ tịch Ủy ban Hiến pháp Syria (gồm chính phủ Syria và phe đối lập) đã nhất trí khởi động tiến trình soạn thảo nội dung sửa đổi hiến pháp tại quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN