Đánh bom nhằm vào nhân viên Đại sứ quán Ixraen ở Ấn Độ và Grudia

Ít nhất 4 người đã bị thương, trong đó có một nhà ngoại giao Ixraen, trong một vụ đánh bom xe được cho là do các đối tượng khủng bố thực hiện ngày 13/2 ở thủ đô Niu Đêli của Ấn Độ.


 

Các điều tra viên làm việc tại hiện trường vụ đánh bom xe của nhà ngoại giao Ixraen ở Niu Đêli ngày 13/2.


Truyền hình địa phương "Times Now" của Ấn Độ đã phát hình ảnh chiếc xe ô tô, mang biển ngoại giao Ixraen, bị nổ khi đang trên đường gần Đại sứ quán Ixraen tại Niu Đêli, và bị hư hỏng nặng. Hai người trên xe đều bị thương, gồm một nhà ngoại giao nữ, 42 tuổi, làm việc tại bộ phận quân sự của Đại sứ quán Ixraen, và người lái xe.

Tin cũng cho biết, có một chiếc xe mô tô đã đuổi theo ô tô của nhà ngoại giao Ixraen trước khi vụ nổ xảy ra vào hồi 15 giờ 15 phút ngày 13/2. Hiện cảnh sát Ấn Độ đang truy lùng chiếc xe và người đàn ông lái chiếc mô tô này. Hầu hết các đại sứ quán của các nước phương Tây ở Ấn Độ đã được đặt trong tình trạng báo động sau vụ nổ nêu trên.

Cùng ngày, cảnh sát Grudia đã vô hiệu hóa một khối chất nổ tìm thấy trên xe của một nhân viên làm việc cho Đại sứ quán Ixraen tại Grudia. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Grudia Shota Utiashvili cho biết, nhân viên này đã gọi điện cho cảnh sát khi phát hiện một chiếc túi chứa chất nổ trên xe. Cảnh sát sở tại đã kịp thời tháo ngòi nổ.

Ixraen đã đặt các phái bộ ngoại giao của nước này trong tình trạng báo động đặc biệt trước thềm 4 năm ngày thủ lĩnh quân sự của phong trào vũ trang Hezbollah ở Libăng, Imad Moughniyeh bị ám sát (12/2/2008) mà Hezbollah vẫn cáo buộc Ixraen là thủ phạm.

TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN