Đánh bom nhằm vào dân thường ở Iraq, 12 người thiệt mạng

Một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra ngày 23/6 tại khu phố Mashahda ở Thành cổ Mosul, Iraq làm 12 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

Khói bốc lên ở Mosul, Iraq trong một trận chiến với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ảnh: Reuters

Theo AFP, giới chức Iraq cho biết một kẻ đánh bom liều chết đã trà trộn vào một nhóm thường dân đang di tản khỏi Mosul và kích hoạt thiết bị nổ. Thành phố Mosul, cách thủ đô Baghdad khoảng 400 km về phía Bắc, đã rơi vào vòng kiểm soát của IS từ tháng 6/2014 và hiện các lực lượng Iraq hiện đang tăng cường các đợt tấn công nhằm giành lại thành phố này.

Hàng ngàn thường dân đã phải di tản khỏi Mosul kể từ khi lực lượng Iraq bắt đầu tiến hành các chiến dịch truy quét IS. Cuộc chiến đã khiến hơn 100.000 thường dân, trong đó một nửa là trẻ em, mắc kẹt trong các khu nhà cũ nát không có thực phẩm, nước uống, thuốc men và điện sinh hoạt. Các tay súng IS hiện vẫn cố thủ tại nhiều khu vực đông dân và sử dụng dân thường làm lá chắn sống trong các cuộc đụng độ.

Trước đó cùng ngày, một kẻ đánh bom liều chết đã cho kích hoạt khối thuốc nổ tại một thành phố ở phía Tây Iraq ngày 23/6, làm ít nhất 8 dân thường và 1 binh sĩ thiệt mạng, 11 người bị thương. Cảnh sát cho biết tên này nằm trong nhóm 4 kẻ đánh bom liều chết đã thâm nhập vào gần thành  phố Al-Baghdadi, bên sông Euphrate ở tỉnh Anbar bất ổn phía Tây Iraq.

TTXVN/Tin Tức
Quân đội Iraq lừa cho ba kẻ đánh bom liều chết tự nổ tung
Quân đội Iraq lừa cho ba kẻ đánh bom liều chết tự nổ tung

Lực lượng quân đội ngày 23/6 đã tiêu diệt 3 kẻ đánh bom liều chết sau khi lừa chúng vào một ngôi nhà ở thành phố Martyrs bằng việc cho nổ đai lưng thuốc nổ của chúng bằng hỏa lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN