Đánh bom liều chết ở Afghanistan, 21 người thương vong

Ít nhất 9 người thiệt mạng và 12 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết ở thành phố Jalalabad, thuộc tỉnh Nangarhar ở phía Đông Afghanistan.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom xe. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo người phát ngôn của tỉnh trưởng Nangarhar - ông Atahullah Khogyani, một kẻ đánh bom đã cho kích hoạt khối thuốc nổ mà đối tượng này mang trong người khi tới gần trạm kiểm soát địa phương.

Vụ nổ khiến "4 nhân viên an ninh và 5 dân thường thiệt mạng, trong khi 12 người khác - trong đó có 3 nhân viên an ninh - bị thương". Hiện chưa có tổ chức nào tuyên bố thực hiện vụ đánh bom này.

Khu vực xung quanh Jalalabad vốn là nơi ẩn náu của cả phiến quân Taliban và các tay súng khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Kể từ năm 2015 trở lại đây, IS đã tiến hành nhiều vụ đánh bom liều chết nhằm vào các văn phòng chính phủ, trường học và các tổ chức từ thiện ở Jalalabad. Quân đội Chính phủ Afghanistan và quân đội Mỹ đã lên kế hoạch cho các cuộc không kích và các chiến dịch truy quét các tay súng khủng bố này.

Trong khi đó, giới chức Mỹ cũng tích cực đàm phán với các thủ lĩnh phiến quân Taliban những tháng gần đây, nhằm chấm dứt các cuộc giao tranh kéo dài suốt 17 năm qua ở quốc gia châu Á này.

Thanh Phương (TTXVN)
Đánh bom liều chết ở cổng Đại học Quốc phòng Marshal Fahim của Afghanistan
Đánh bom liều chết ở cổng Đại học Quốc phòng Marshal Fahim của Afghanistan

Nguồn tin an ninh cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 6 người bị thương khi một vụ đánh bom liều chết xảy ra tại cổng Đại học Quốc phòng Marshal Fahim, phía Tây thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 30/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN