Đánh bom liều chết nhằm vào công nhân Trung Quốc ở Pakistan

Quan chức Pakistan cho hay, ngày 11/8, một đối tượng đánh bom liều chết đã tấn công một chiếc xe buýt chở các công nhân mỏ Trung Quốc làm việc tại tỉnh Baluchistan bất ổn của Pakistan, khiến 5 người bị thương.

Chú thích ảnh
Ba công nhân Trung Quốc bị thương trong vụ đánh bom. Ảnh: ndtv

Kẻ đánh bom đã chết trong vụ tấn công, còn các công nhân Trung Quốc chỉ bị thương nhẹ. Nhóm phiến quân "Quân đội Giải phóng Baloch" (BLA) đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công này, tại thành phố Dalbandin, cách thủ phủ Quetta của tỉnh trên 340 km về phía Tây Nam.

Những công nhân Trung Quốc là mục tiêu trong vụ tấn công này làm việc trong dự án mỏ Saindak, do Tập đoàn Luyện kim Trung Quốc (MCC) quản lý. Khi vụ tấn công xảy ra, có 18 công nhân Trung Quốc đang ở trong chiếc xe buýt này.

Baluchistan là địa phương có trữ lượng khoáng sản và khí tự nhiên dồi dào, song vẫn là tỉnh nghèo nhất của Pakistan. Nơi đây là khu vực diễn ra cuộc nổi loạn kéo dài của những kẻ đòi ly khai. Những đối tượng này cáo buộc chính quyền Pakistan thu hồi đất trái phép và thường tấn công nhằm vào các dự án do nước ngoài đầu tư.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan đã xác nhận vụ việc nói trên.

TTXVN/Báo Tin tức
Đánh bom liều chết thảm khốc trong ngày tổng tuyển cử tại Pakistan
Đánh bom liều chết thảm khốc trong ngày tổng tuyển cử tại Pakistan

Ít nhất 29 người đã thiệt mạng và 35 người bị thương trong một vụ tấn công liều chết xảy ra ngày 25/7 tại một điểm bỏ phiếu ở thành phố Quetta, Tây Nam Pakistan. Vụ nổ xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang tổ chức tổng tuyển cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN