Đảng RN của Pháp đứng đầu nhóm cực hữu mới tại Nghị viện châu Âu

Ngày 8/7, đảng Tập hợp Quốc gia (RN) của bà Marine Le Pen đã gia nhập nhóm chính trị do Thủ tướng Hungary Viktor Orban thành lập, tạo nên một khối cực hữu mới trong Nghị viện châu Âu. Động thái liên kết này diễn ra một ngày sau khi RN thất bại trong cuộc bầu cử ở Pháp vừa qua.

Chú thích ảnh
Chủ tịch đảng Tập hợp Quốc gia (RN) của Pháp Jordan Bardella phát biểu tại Paris, ngày 24/6/2024. Ảnh: Getty Images/ TTXVN

Theo đó, ông Jordan Bardella - lãnh đạo đảng RN và là gương mặt đại diện cho bà Le Pen sẽ nắm quyền lãnh đạo liên minh mới mang tên “Patriots for Europe” (Những người yêu nước vì châu Âu). 

Với 30 nghị sĩ, RN là nhóm lớn nhất trong liên minh "Những người yêu nước vì châu Âu". Được thành lập cách đây hơn một tuần, tính đến nay, liên minh mới này gồm 84 thành viên từ 12 quốc gia. Do đó, liên minh vượt qua đảng cực hữu của Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, trở thành lực lượng chính trị lớn thứ ba trong Nghị viện châu Âu, sau đảng Nhân dân châu Âu (EPP) của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và liên minh Xã hội và Dân chủ (S&D). 

Đảng RN mất cơ hội nắm quyền chính phủ Pháp sau khi kết quả bỏ phiếu vòng 2 bầu cử Quốc hội (Hạ viện) vừa qua cho thấy đảng này chỉ đứng vị trí thứ ba. Đây là một bất ngờ khi RN đứng đầu trong cuộc bỏ phiếu vòng 1 cũng như trong các cuộc thăm dò dư luận.

Nguyễn Hà (TTXVN)
Bầu cử EP: Đảng của Thủ tướng Donald Tusk giành chiến thắng tại Ba Lan
Bầu cử EP: Đảng của Thủ tướng Donald Tusk giành chiến thắng tại Ba Lan

Truyền thông Ba Lan dẫn kết quả chính thức của Ủy ban bầu cử nước này cho biết đảng Liên minh Dân sự (KO) của Thủ tướng Donald Tusk dẫn đầu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) tại Ba Lan với 37,1% số phiếu ủng hộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN